Các xe sẽ được phân bổ cho 7 khu vực, gồm Greater Manchester, West Yorkshire, Surrey, Sussex, Thames Valley… Mỗi xe có hai camera CCTV gắn trên nóc phía trước và sau, cùng bảng thông báo rõ ràng về việc sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt.
Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper cho biết LFR sẽ được áp dụng “một cách có mục tiêu”, dựa trên thông tin tình báo và phạm vi thời gian, địa điểm cụ thể. Cảnh sát London đã thực hiện 580 vụ bắt giữ nhờ công nghệ này, bao gồm các vụ hiếp dâm, tấn công bằng dao và cướp giật.
Lindsey Chiswick, phụ trách LFR tại Hội đồng Cảnh sát trưởng quốc gia, nhấn mạnh các lực lượng sẽ tuân thủ nghiêm hướng dẫn: chỉ nhận diện từ nguồn trực tiếp và so sánh với danh sách theo dõi của cảnh sát.
Bộ Nội vụ cho biết sẽ tham vấn để xây dựng khung pháp lý mới, bảo đảm cơ chế giám sát và bảo vệ quyền riêng tư. Cảnh sát cũng được khuyến nghị thu thập hình ảnh từ nhiều nguồn, bao gồm mạng xã hội, video từ chuông cửa và camera giám sát để đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia.



