Chương trình “Ngợi ca Tổ quốc” mừng sinh nhật Bác

(VOH) – Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khán giả TPHCM sẽ được thưởng thức hai tác phẩm đồ sộ về lĩnh vực nhạc giao hưởng và ba lê vào 20h ngày 19/5 trong chương trình “Ca ngợi Tổ quốc”.

Đây là hai tác phẩm quan trọng, thể hiện sức phát triển mạnh mẽ của nghệ thuật hàn lâm tại Việt Nam thời điểm hiện tại.

Bản giao hưởng bốn chương “Miền Đông thành đồng” của nhạc sĩ Vĩnh Lai đậm chất liệu dân ca, dân gian Nam Bộ với tư tưởng hiện đại, độc đáo và đa màu sắcTác phẩm thể hiện tính triết học và nhân văn sâu sắc.

Trong khi đó, tổ khúc múa “Tổ quốc” lại là bức tranh về cuộc kháng chiến chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Tổ khúc múa gồm 4 chương này cũng vừa được ra mắt vào tháng 3 năm nay đã gây được tiếng vang lớn đối với công chúng và giới chuyên môn tại TP.HCM.

Tổ khúc múa "Tổ quốc" - Ảnh: K.Ngân.

Hai tác phẩm sẽ là trải nghiệm mới mẻ về nghệ thuật hàn lâm Việt Nam trong thời điểm có nhiều bứt phá quan trọng, ngoạn mục. Một lần nữa, người dân Thành phố sẽ được chứng kiến di sản lịch sử mà các thế hệ cha, anh đã tạo nên bằng chính những hy sinh của mình, để từ đó thêm trân trọng giá trị hòa bình và yêu thương.