Tuyên dương 500 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu

(VOH) - Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 74 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, sáng nay 19/5, Thành đoàn – Hội đồng Đội TP tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ năm 2015.

Đại hội là dịp để thiếu nhi thành phố giao lưu, học hỏi lẫn nhau, góp phần bồi dưỡng nhân cách, tri thức cho đội viên tiếp tục phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi, đội viên tốt, vững bước tiến lên đoàn.

Một tiết mục văn nghệ trong đại hội Cháu ngoan Bác Hồ TP.HCM 2015 sáng 19-5 - Ảnh: Quang Định/TTO

Các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ đã làm Lễ dâng hoa báo công tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại Hội trường TP, 500 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ cấp thành phố được tuyên dương là điển hình thiếu nhi làm việc tốt, điển hình học tốt chăm ngoan, điển hình vượt khó và giúp bạn vượt khó, chỉ huy Đội giỏi, vận động viên - nghệ sĩ nhỏ tuổi, tài năng trẻ trong các lĩnh vực.

Nhân dịp này, đại hội đã giới thiệu 7 đại biểu tham dự đại hội cháu ngoan Bác Hồ toàn quốc; 13 tập thể - cá nhân, tổ chức xã hội, đoàn thể đã tiếp nhận chăm sóc, bảo trợ học tập đến hết lớp 12 cho 14 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó vươn lên học tập đạt thành tích tốt… 

Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải trao tặng bằng khen và biểu trưng cho em Trần Phan Thanh Hải - Ảnh: Quang Định/TTO

Biểu dương thành tích mà các cháu thiếu nhi thành phố đạt được, Bí thư thành ủy Lê Thanh Hải nhấn mạnh: “Tôi yêu cầu tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh TPHCM, Hội đồng đội TP cần phải tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thiếu niên nhi đồng thành phố, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, chú trọng các hoạt động giáo dục đạo đức lối sống cho các cháu thiếu nhi, không chỉ là những bài học trong nhà trường, các tiết sinh hoạt đầu giờ mà còn là những hành động đẹp được các cháu vận dụng trong chính gia đình của mình, trong cộng đồng nơi các cháu đang sống. Thành phố luôn dành mọi sự quan tâm, điều kiện tốt nhất để các cháu phát triển thông qua các chủ trương, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, qua việc tập trung đầu tư phát triển cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, phát triển sự nghiệp văn hóa của thành phố chúng ta”.

Lãnh đạo TP.HCM cùng các thiếu nhi hát bài Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng - Ảnh: Quang Định/TTO

Sau lễ tuyên dương các đại biểu cháu ngoan Bác Hồ tham gia Hành trình “Thành phố của chúng em” tham quan dây chuyền sản xuất ở nhà máy xí nghiệp; Hành trình “Vươn lên tầm cao mới” tham quan môi trường học tập, giao lưu với sinh viên – giảng viên tại các trường đại học; Hành trình  “Vòng tay bè bạn” thăm và giao lưu với các bạn có hoàn cảnh đặc biệt.