Hội thảo khoa học quốc tế “Việt Nam – 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập”

(VOH) - Nhiều tư liệu lịch sử mới được phát hiện và công bố cùng với những phương pháp tiếp cận và cách nhận định mới về cuộc chiến tranh Việt Nam (1954 – 1975) sẽ được trình bày tại Hội thảo khoa học quốc tế có chủ đề: “Việt Nam – 40 năm thống nhất, phát triển và hội nhập” (1975 – 2015).

Đây là nội dung được đưa ra tại cuộc họp báo diễn ra sáng nay (16/4) tại Bình Dương.

Hội thảo do 4 Trường ĐH lớn trong cả nước gồm ĐH KHXH&NV TPHCM, ĐHKHXH&NV – ĐH Quốc gia Hà Nội, ĐH Thủ Dầu Một và ĐH Khoa học Huế phối hợp tổ chức. Trong thời gian 2 ngày (25 – 26/4), các đại biểu sẽ tập trung thảo luận vào 3 nội dung chính: Việt Nam – Đấu tranh vì độc lập dân tộc và thống nhất Tổ quốc; Việt Nam – Đổi mới và phát triển đất nước; Việt Nam – Hội nhập quốc tế.

Nguồn: Đại học Thủ Dầu Một.

Đại diện Ban tổ chức cũng cho biết: trong số 300 tham luận của các đại biểu gửi về hội thảo có 15 tham luận của các học giả đến từ Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ… Nội dung của các tham luận này cũng đề cập nhiều đến công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc; quá trình đổi mới, phát triển hội nhập của Việt Nam từ 1975 đến nay.