Qua đó, khu vực nông thôn ngoại thành ngày càng có diện mạo khởi sắc, đời sống người dân khấm khá, tốt đẹp hơn và đang tiến qua cột mốc quan trọng nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/04/1975 - 30/04/2015.
Thời gian qua, ngành nông nghiệp và Hội Nông dân các cấp đóng vai trò nòng cốt trong chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ phong trào “Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, xây dựng xã nông thôn mới”, đã có hơn 29.000 hộ nông dân sản xuất giỏi, nhiều nông dân có thu nhập từ 180-300 triệu đồng/hộ/năm và không còn hội viên nông dân thuộc diện nghèo. Hiện nay tại TPHCM, thu nhập bình quân người dân ngoại thành bằng hơn 80% người dân nội thành – đạt khoảng 40 triệu đồng/người/năm, giúp khoảng cách được rút xuống còn 1,2 lần so với 1,8 lần trước đó. Khắp nơi, từ đường làng – ngõ xóm, trên các cánh đồng – thửa ruộng… người dân hăng hái tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng cuộc sống mới tươi đẹp hơn, phồn thịnh hơn: "Xây dựng nông thôn mới, so với trước đây, đường sá, trường trạm, tất cả đều được nâng cấp. Bà con nông dân rất phấn khởi. Chẳng hạn như nhiều người nuôi bò sữa khá lên là cũng nhờ chương trình này".

Chăm sóc rau VietGAP phục vụ bình ổn giá thị trường tại HTX Thỏ Việt (huyện Củ Chi, TPHCM). Ảnh: SGGP
Thời gian qua, Chi cục Phát triển Nông thôn thành phố đã tổ chức nhiều đợt bồi dưỡng kiến thức xây dựng nông thôn mới cho hơn 32.000 nông dân. Còn theo Tổng Công ty Điện lực TPHCM, từ năm 2009 đến nay, đơn vị đã sửa chữa, cải tạo mới cho hơn 4.500 hộ nghèo trên địa bàn, giúp người dân ở xã nông thôn mới không phải sử dụng điện trong tình trạng chập chờn.
Chương trình xây dựng nông thôn mới cũng đầu tư hơn 3.100 công trình, xóa hàng ngàn căn nhà dột nát với tổng vốn đầu tư hơn 14.000 tỷ đồng. Trong đó, chiếm phần lớn nhất gần 70% lại là nguồn vốn huy động từ cộng đồng, kết hợp vận động doanh nghiệp cũng lên đến hơn 730 tỷ đồng. Điều này cho thấy những đóng góp từ nguồn xã hội hóa cho chương trình nông thôn mới của thành phố là rất to lớn, ý nghĩa. "Lãnh đạo thành phố luôn xác định địa bàn nông nghiệp giữ vai trò hết sức quan trọng. Thời gian qua, ngành nông nghiệp – nông dân – nông thôn trên địa bàn thành phố có đóng góp không lớn nhưng vẫn giữ vai trò hết sức căn cơ. Bây giờ nông nghiệp của thành phố không thể làm nông nghiệp truyền thống mà phải đi vào nông nghiệp đô thị", ông Nguyễn Văn Phụng, Bí thư Huyện ủy Bình Chánh, phân tích.
Tại huyện Nhà Bè, nhờ xây dựng nông thôn mới nên hiện 7/7 xã - thị trấn của huyện đều có trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia. Ở đây, 100% trường đều dạy 2 buổi/ngày, đội ngũ giáo viên chuẩn hóa 100%. Mỗi năm, huyện Nhà Bè đào tạo lại cho nông dân các ngành nghề phù hợp đô thị hóa và giải quyết trung bình 5.800 lao động nông nghiệp chuyển sang công nghiệp - dịch vụ.
Trong khi đó, huyện Củ Chi trong năm 2014 đã có trên 6.300 hộ nghèo thoát nghèo và đưa hơn 9.000 hộ cận nghèo ra khỏi chương trình nhờ các chính sách xây dựng nông thôn mới. Ông Lê Minh Tấn – Chủ tịch UBND huyện Củ Chi, khẳng định: "Qua triển khai cuộc vận động này, nhân dân trên địa bàn tích cực hiến đất làm đường, hy sinh các vật kiến trúc trên đất để đóng góp xây dựng nông thôn mới. Nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, đảm bảo xây dựng cuộc sống cho người dân trong chương trình".
Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố phát động phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Còn Hội Người cao tuổi, Bộ Tư lệnh Thành phố cũng tham gia vận động tuyên truyền, ra quân giúp các xã thi công nạo vét kênh mương, đắp đường, xây dựng cầu cống. Thành Đoàn Thành phố có “Tháng Thanh niên hành động xây dựng nông thôn mới”, Phong trào“Thanh niên nông thôn lập nghiệp”, Ngày hội “Hoa của đất”...qua đó cùng các ngành cơ bản xóa hộ nghèo tiêu chí thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm trên toàn địa bàn. Ông Lê Thanh Liêm – Phó Chủ tịch UBND TP, nhấn mạnh đến việc tăng thu nhập và an sinh xã hội cho bà con: "Cơ quan thường trực của Thành ủy về chỉ đạo chương trình nông thôn mới mà trực tiếp là Sở Nông nghiệp cũng như các Sở ngành liên quan là tập trung để đẩy nhanh vấn đề là đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học để làm sao đảm bảo tăng thu nhập, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần rút ngắn khoảng cách thu nhập chênh lệch giữa nội thành và ngoại thành".
Tính đến tháng 04/2015, đã có 33/56 xã được UBND TP công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và Trung ương cũng đã kiểm tra, công nhận huyện Củ Chi là huyện nông thôn mới. TPHCM phấn đấu trong tháng 05/2015 cơ bản hoàn thành giai đoạn 2010 – 2015 về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố. Ông Võ Văn Thưởng – Phó Bí thư thường trực Thành ủy lưu ý thêm về việc loại bỏ thói hư tật xấu để tạo ra hình ảnh người dân xã nông thôn mới tích cực hơn nhưng vẫn giữ được những tính cách truyền thống tốt đẹp: "Cần nghiên cứu việc chuyển đổi tác phong sinh hoạt cho người nông dân, góp phần vào việc từ nông dân ở một nông thôn bình thường đến người nông dân của nông thôn mới như về vấn đề đi xe, vấn đề rác, vấn đề an toàn, trật tự trị an…".
Trong giai đoạn 2014 – 2015, chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố đề ra chuẩn nghèo 16 triệu đồng/người/năm cho cả khu vực đô thị lẫn ngoại thành. Điều này càng gia tăng sức ép cho tính bền vững của các tiêu chí nông thôn mới. Tuy vậy, cần phải xác định rõ, những thay đổi này hết sức cần thiết và là điều tất yếu trước sự vận động không ngừng của xã hội. "Kết hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên từng địa bàn; đặc biệt gắn kết với chương trình xây dựng nông thôn mới, dạy nghề cho lao động ở nông thôn, chuyển đổi cơ cấu lao động, chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Đẩy nhanh tiến độ giảm nghèo ở vùng nông thôn thành phố, tập trung đầu tư phát triển khu vực nông thôn, giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và đô thị, giữa các tầng lớp dân cư", ông Lê Thanh Hải - Bí thư Thành ủy TP, nhấn mạnh.
UBND TP đã điều chỉnh các tiêu chí 11, 12, 16 của Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố theo Quyết định số 2598 ngày 27/5/2014. Điều này cho thấy quyết tâm thay đổi bộ mặt nông thôn ngày càng tích cực hơn của Đảng bộ - chính quyền thành phố với chương trình xây dựng nông thôn mới được xem là nền tảng và lực đẩy cốt yếu. Trên hết, mục tiêu hàng đầu của chương trình nhằm giúp đời sống người dân nông thôn, khu vực ngoại thành luôn được đảm bảo ấm no, hạnh phúc và theo kịp với tốc độ phát triển của toàn thành phố hiện nay./.






















