Ngoài những thành viên tâm huyết trong ban biên tập của tác phẩm, buổi ra mắt sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỉ XX qua lời kể của người thân” còn có sự góp mặt của thân nhân, gia đình các vị tướng được xướng danh trong tác phẩm như ông Trần Kiến Quốc – con trai Thiếu tướng Trần Tử Bình, Bà Cao Bảo Vân – con gái Trung tướng Cao Văn Khánh…
Thân nhân các vị tướng tham gia lễ ra mắt cuốn sách - Ảnh: Kim Ngân
Trong hơn 360 trang, chân dung của 15 tướng lĩnh dân tộc như Đại tướng Văn Tiến Dũng, Thiếu tướng Trần Tử Bình, Thiếu tướng Trần Đại Nghĩa, Đại tướng Lê Đức Anh, Trung tướng Cao Văn Khánh… hiện lên đầy oai nghiêm, khí phách nhưng cũng vô cùng dung dị, gần gũi qua lời tâm sự của những người vợ, người con…mà khó khăn lắm ban biên tập mới tìm gặp, tập hợp được trong 3 tháng ròng rã, làm việc liên tục. Từ những cuộc gặp gỡ trực tiếp cho đến qua các phương tiện liên lạc khác như điện thoại, email…với các thành viên của 15 gia đình tướng lĩnh đã thu nhặt được kho tư liệu quý giá, những câu chuyện vô cùng giá trị. Với kho tư liệu quý giá đã sưu tầm được, đơn vị xuất bản sẽ tiếp tục cho ra mắt độc giả phần 2 của quyển sách này, dự kiến phát hành vào đúng dịp kỉ niệm Quốc khánh 2/9 năm nay.

Lễ ra mắt cuốn sách “Tướng lĩnh Việt Nam thế kỉ XX qua lời kể của người thân” - Ảnh: Tintuc.
Trao đổi thêm về quá trình thực hiện quyển sách, Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ biên cho biết: “Khó khăn thì vô vàn, chúng tôi quyết định làm 20 vị tướng nhưng quyển này thì chỉ có 15 vị. Để viết về mỗi vị thì phải có ít nhất là 5 cuộc gặp gỡ. Nhiều cuộc gặp phải dùng cả máy để ghi âm lại câu chuyện, sau đó chép lại. Kho tư liệu của mỗi gia đình thì vô cùng to lớn. Cái mình thích nhất là sự ủng hộ của các gia đình, là tình người trong cuốn sách này. Tình người của các vị tướng, tình cảm người thân dành cho nhau. Mỗi vị tướng đều có một tài năng đặc biệt, không chỉ ứng dụng trong thời chiến mà còn ứng dụng được trong thời bình, vào quản trị doanh nghiệp, quản trị cuộc sống. Các vị tướng này không chỉ là vị tướng trong chiến đấu mà còn là những vị tướng xây dựng mối quan hệ gia đình. Tất cả các vị tướng không chỉ nuôi quân giỏi, luyện quân tốt mà còn yêu quân tuyệt vời.”























