VOH – 40 năm kế thừa và phát triển

(VOH) - Với “thương hiệu” có từ 40 năm qua, Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM (VOH) hoàn toàn có thể giữ vững và phát huy vị thế quan trọng của mình giữa các cơ quan báo chí hiện nay của thành phố và cả nước. Đó là nhận định chung của các tham luận trong buổi tọa đàm “40 năm kế thừa và phát triển”, diễn ra vào sáng nay 18/8 tại Đài Tiếng nói nhân dân TPHCM (VOH).

Nghe nội dung bài viết:

Không chỉ là cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa các thế hệ cán bộ lãnh đạo, nhà báo, cộng tác viên gắn bó lâu năm với VOH, buổi tọa đàm còn gợi lại những dấu ấn khó phai về một thời làm báo đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng không ít hạnh phúc và tự hào. Qua chia sẻ của lớp người đi trước như ông Đỗ Xuân Kỳ - nguyên Phó giám đốc Đài, bà Ngô Ngọc Mỹ - nguyên Trưởng Phòng Chương trình - Xướng ngôn, bà Đoàn Thị Thanh Thủy – nguyên Phó trưởng Phòng Sản xuất chương trình, Chủ nhiệm CLB Đài Phát thanh Giải phóng… hình ảnh về VOH những năm đầu sau ngày giải phóng 30/4/1975 hiện lên rõ nét với biết bao gian nan, chật vật trong tác nghiệp, với điều kiện làm việc hết sức hạn chế cả về nhân lực và cơ sở vật chất.

Thế nhưng, bằng lòng yêu nghề, yêu làn sóng phát thanh, khát vọng xây dựng một Đài phát thanh xứng đáng với sự kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố mang tên Bác, tập thể cán bộ, nhân viên Đài từng bước đẩy lùi khó khăn, kiên trì tạo dựng chỗ đứng vững chắc trong lòng bao lớp thính giả. Ông Đỗ Xuân Kỳ - nguyên Phó giám đốc VOH nhớ lại:

Ông Đỗ Xuân Kỳ - nguyên Phó giám đốc VOH. Ảnh: Khiêm Huân

Sau 40 năm giải phóng, Sài Gòn - Gia Định - TPHCM đã thay da đổi thịt, đi lên cùng cả nước. Trong xu thế đó, VOH cũng không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng chương trình phát thanh. Từ chỗ chỉ là các chương trình thời sự, văn hóa xã hội rất kinh điển, chân phương, đài nói và thính giả nghe thụ động, thì hiện nay, Đài đã thay đổi và bắt kịp với nhịp sống của xã hội thông qua các chương trình tư vấn, phát thanh thực tế, chương trình ca nhạc, giao lưu tương tác trên nhiều lĩnh vực...

Bên cạnh các nhà báo VOH, thì thính giả và mạng lưới cộng tác viên là các chuyên gia, các sở, ban, ngành… đã thật sự là người góp phần quan trọng làm nên nội dung mang hơi thở cuộc sống trên làn sóng của Đài. Một cộng tác viên thân thuộc của VOH – ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông TP chia sẻ:

Ông Nguyễn Ngọc Tường, Phó trưởng Ban An toàn Giao thông TP. Ảnh: Khiêm Huân

Từ năm 1996 đến nay, VOH liên tục triển khai các đợt cải tiến, cơ cấu lại chương trình phát thanh, bộ máy tổ chức để bắt kịp hơi thở của thời đại. Tuy đã gặt hái được những thành công nhất định, thế nhưng trong xu thế cạnh tranh giữa các cơ quan, các loại hình báo chí hiện nay, đòi hỏi lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, cần năng động, nhạy bén hơn, vượt qua thành trì của tư duy cũ sáo mòn, phát hiện ra những cách làm mới hiệu quả.

Đây cũng là nội dung nhận được nhiều ý kiến đóng góp tại buổi tọa đàm. Luật sư Trương Thị Hòa – người gắn bó lâu năm với các chương trình tư vấn pháp luật của VOH đề xuất:

Luật sư Trương Thị Hòa – người gắn bó lâu năm với các chương trình tư vấn pháp luật của VOH. Ảnh: Khiêm Huân

Phát triển VOH không chỉ là yêu cầu, nhiệm vụ của thành phố giao phó, là nhu cầu của Bạn nghe Đài gần xa gởi gắm, mà còn là nhu cầu tự thân của Đài trong điều kiện hiện nay. Ông Võ Văn Long – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố nhấn mạnh: lãnh đạo thành phố rất hoan nghênh những ý tưởng đổi mới, những kế hoạch, bước đi táo bạo và nỗ lực vươn lên thực hiện phát thanh hiện đại của VOH, đồng thời sẽ cùng đồng hành tạo điều kiện cho Đài phát triển ngày càng vững mạnh trên mặt trận thông tin. Ông Long góp ý thêm:

Ông Võ Văn Long – Phó giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông thành phố. Ảnh: Khiêm Huân

Ghi nhận những đóng góp, gửi gắm chân thành qua buổi tọa đàm, ông Lê Công Đồng – Giám đốc, Tổng Biên tập VOH một lần nữa khẳng định tinh thần nghiêm túc lắng nghe, cầu thị để xây dựng Đài ngày càng lớn mạnh, gắn với dấu ấn đặc trưng của loại hình báo nói và thương hiệu VOH thân thương trong lòng bao thế hệ người thành phố. Về hướng phát triển của VOH trong thời gian tới, ông Lê Công Đồng cho biết:

Ông Lê Công Đồng – Giám đốc, Tổng Biên tập VOH phát biểu ại buổi tọa đàm. Ảnh: Khiêm Huân

Chỉ còn ít ngày nữa thôi, tập thể lãnh đạo và cán bộ viên chức Đài sẽ tự hào kỷ niệm 40 năm chính thức thành lập VOH. Trong cuộc hành trình đi lên đầy tự hào đó, các thế hệ cán bộ, viên chức VOH luôn ý thức được vai trò, vị thế của làn sóng phát thanh trong lòng nhân dân và sự phát triển chung của thành phố. Và đó cũng sẽ là nguồn động lực để VOH tiếp tục kế thừa, phát triển sự nghiệp báo chí cao cả đó, xứng đáng với tên gọi: “Đài Tiếng nói Nhân dân TPHCM”!