Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng và Chính quyền

Ngày 13/3, tại TPHCM, Quân khu 7 phối hợp Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Tọa đàm Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Đồng chủ trì tọa đàm có các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch kiêm Trưởng ban Quốc phòng An ninh - Đối ngoại, Hội đồng Lý luận Trung ương; Trung tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 và Trung tướng Trần Hoài Trung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 7.

Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng và Chính quyền 1
Trung tướng Trần Hoài Trung chủ trì, phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Trần Yên

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Trung tướng Trần Hoài Trung nêu rõ: Quân khu 7 có vị trí chiến lược, trọng điểm của miền Nam và cả nước. Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 xác định 3 mục tiêu, gồm xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu, chăm lo cho dân và giúp bạn Campuchia.

Quân khu đã triển khai hiệu quả công tác bảo vệ biên giới quốc gia với nhiều chủ trương, cách làm sáng tạo, như: xây dựng đường tuần tra biên giới; chốt dân quân thường trực biên giới; khu dân cư liền kề chốt dân quân, đồn, trạm biên phòng biên giới.

Quân khu 7 cũng triển khai nhiều chủ trương, mô hình có hiệu quả như: Đơn vị, địa phương tuyến sau hỗ trợ đơn vị, địa phương tuyến trước; Xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt trong khu chế xuất, khu công nghiệp; Gắn kết thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào tôn giáo...

Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng và Chính quyền 2
Trung tướng Nguyễn Trường Thắng phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Trần Yên

Phát biểu làm rõ thêm vấn đề, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng cho rằng, để hiện thực hóa chủ trương đưa dân lên định cư ở biên giới, góp sức giữ biên cương, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 đã trao đổi, thống nhất và nhận được sự ủng hộ cao của cấp ủy, chính quyền các địa phương trên địa bàn quân khu.

Quân khu 7 đã triển khai hiệu quả công tác xây tặng trên 1.000 căn nhà tình nghĩa quân dân và nhiều công trình sinh hoạt văn hóa, thể dục thể thao tặng các cơ sở tôn giáo.

“Trong cao điểm phòng, chống dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 phát huy sức mạnh tổng hợp các nguồn lực, chủ động triển khai nhiều cách làm thiết thực để “chống dịch, cứu dân”.

Quân đội là lực lượng nòng cốt, chung sức cùng cấp ủy, chính quyền các địa phương đưa cuộc sống trở về trạng thái bình thường mới”, Trung tướng Nguyễn Trường Thắng nhấn mạnh.

Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng và Chính quyền 3
Thượng tướng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại buổi tọa đàm - Ảnh: Trần Yên

Phát biểu tại buổi tọa đàm, Thượng tướng, PGS-TS Nguyễn Văn Thành đánh giá, 10 năm qua, Đảng ủy Quân khu 7 đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Điều đó được thể hiện qua việc xây dựng chương trình hành động sát với mục tiêu của nghị quyết và phù hợp với đặc thù của lực lượng vũ trang quân khu. Đồng thời có những cách làm hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc với các chủ trương, mô hình đột phá, sáng tạo.

Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng và Chính quyền 4
Lãnh đạo Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cùng các đại biểu tham dự buổi tọa đàm - Ảnh: Trần Yên

Trước đó, Thiếu tướng Hoàng Đình Chung, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 7 đã phát biểu, báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, với nhiều kết quả nổi bật.

Quân khu 7 đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều chủ trương, đề án, mô hình mới mang tính chiến lược và có ý nghĩa chính trị, xã hội sâu sắc, có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Trong đó, tiềm lực chính trị, tinh thần được giữ vững và tăng cường, Nhân dân tin tưởng, đồng thuận với Đảng, Chính quyền và yêu thương, giúp đỡ lực lượng vũ trang, góp phần củng cố hoàn thiện “thế trận lòng dân”, trở thành điểm sáng trong toàn quân, toàn quốc.