Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp kiểm tra các đơn vị phía Nam

(VOH) - Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống IUU chủ trì hội nghị.

Sáng 15/4, tại thành phố Vũng Tàu, Ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đã có buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, 4; Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải Quân, Bộ đội Biêp Phòng Bà Rịa - Vũng Tàu, Kiên giang, Cà Mau.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Trưởng ban chỉ đạo Bộ Quốc phòng về công tác phòng chống IUU chủ trì hội nghị.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu kết luận Kiểm tra
Trung tướng Nguyễn Trọng Bình Phó Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam phát biểu kết luận Kiểm tra

Trong thời gian qua Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã chủ trì phối hợp với các đơn vị thuộc Vùng 2 Hải Quân, Bộ đội Biên phòng các tỉnh, đã tuyên truyền cho 7.130 lượt tàu đang hoạt động trên biển, phát tờ rơi cho 7.130 lượt tàu cá đang hoạt động trên biển; triển khai chương trình “Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân”, “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi bám biển” ở các tỉnh, thành ven biển, với các nội dung tuyên truyền, định hướng ngư dân đánh bắt xa bờ, vươn khơi bám biển khai thác hải sản theo đúng pháp luật thủy sản, chống khai thác IUU và vận động các chủ tàu, thuyền trưởng làm cam kết không đưa tàu cá, ngư dân sang vùng biển nước khác khai thác hải sản trái phép. Các lực lượng đã tổ chức tốt công tác tuần tra, kiểm soát, kiểm tra, xử lý vi phạm, từ tháng 11 đến nay đã kiểm tra gần 1.000 tàu cá; xử lý 18 vụ với 250 ngư dân vị phạm vùng biển nước ngoài. So với năm 2020 thì số vụ tàu cá vi phạm đã giảm mạnh.

Bên cạnh đó các lực lượng cũng đã làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển lao động sản xuất, phát triển kinh tế và tham gia bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Cùng với đó, các đơn vị đã làm tốt công tác hợp tác quốc tế góp phần hiệu quả cho việc chống khai thác IUU

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình yêu cầu các các lực lượng Cảnh sát biển, Kiểm ngư, Hải Quân, Bộ đội Biên phòng tiếp tục phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, tập trung chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc bám sát các địa bàn, thực địa, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát kịp thời ngăn chặn xử lý nghiêm các cụ việc; tập trung điều tra xác minh thông tin, xử lý dứt điểm các vụ việc có dấu hiệu môi giới, móc nối đưa tàu cá Việt Nam đi khai thác hải sản trái phép ở vùng biển nước ngoài tại các địa phương trọng điểm, có nhiều vụ việc tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài. Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến pháp luật cho ngư dân, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.