BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức tuyên truyền biển, đảo tại Bình Thuận

(VOH) - Ngày 20/9, Đoàn công tác của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 do đồng chí Đại tá Đỗ Hồng Đó Chính ủy BTL Vùng làm trưởng đoàn đã tuyên truyền biển đảo, phổ biến giáo dục pháp luật, tuyên truyền về tác hại, cách phòng chống ma túy và tuyên truyền về Lực lượng Cảnh sát biển cho hơn 500 cán bộ đoàn cấp xã, huyện thị và các trường Đại Học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

Phát tờ rơi tuyên truyền về biển đảo (Ảnh: Đức Định)

Tại buổi tuyên truyền Đại tá Đỗ Hồng Đó đã thông tin, nói chuyện với cán bộ đoàn về tình hình biển đảo, công ước Luật Biển năm 1982, Luật Biển Việt Nam năm 2013; về tình hình an ninh trật tự, an toàn trên các vùng biển của Việt Nam và Biển Đông thời gian gần đây; cách nhận biết về ma túy, tiền chất ma túy, tác hại của ma túy với gia đình và cộng đồng; nói chuyện về  truyền thống của Lực lượng Cảnh sát biển. Những quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước ta trong giải quyết các vấn đề trên biển.

Tại buổi tuyên truyền cán bộ tuyên truyền của BTL Vùng đã phát hơn 500 tờ rơi các loại tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển, tờ rơi về cách nhận biết các loại ma túy, về bảo vệ môi trường biển.

Buổi tuyên truyền giúp cán bộ đoàn các cấp của tỉnh Bình Thuận hiểu thêm về truyền thống của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam, vai trò vị trí chiến lược, tiềm năng khai thác tài nguyên, tầm quan trọng của biển, đảo; qua đó giúp cán bộ đoàn các cấp cấp của tỉnh Bình Thuận nắm bắt kịp thời và hiểu sâu sắc về tình hình trên biển hiện nay, cũng như quan điểm, chủ trưởng của Đảng, nhà nước về bảo vệ chủ quyền biển đảo, chủ động phòng chống các dư luận xuyên tạc không đúng sự thật của các thế lực thù địch trong vấn đề bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự, an toàn biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.