BTL Vùng CSB 3 cứu nạn tàu Xin Hong

(VOH) - Vào khoảng 17h giờ 00 phút ngày 17/12, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhận được thông tin tàu hàng mang tên Xin Hong sắp bị chìm trên khu vực biển Phú Quý, tỉnh Bình Thuận.

Ngay lập tức Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã lệnh cho tàu Cảnh sát biển 6007 đang trực tại khu vực biển Phú Quý khẩn trương lên đường thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

 tàu Xin Hong
Tàu Xin Hong chuẩn bị chìm nghiêng

Đến 17h giờ 40 phút cùng ngày, tàu Cảnh sát biển 6007 đã tiếp cận được khu vực tàu hàng bị nạn và bắt đầu thực hiện các nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn.

Được biết tàu Xin Hong, quốc tịch Panama đang chở 7.800 tấn đất sét, xuất phát từ cảng của Malaixia đi đến Đài Loan, khi đi qua Vùng biển Bình Thuận thì bị nạn, trên tàu có 15 thuyền viên trong đó có 4 thuyền viên là người Việt Nam, 11 người Trung Quốc.

 tàu Xin Hong
Tàu Cảnh sát biển 6007 tiếp cận Tàu Xin Hong

Theo thông tin cập nhật tính đến 12hoo trưa ngày 18/12 tàu Cảnh sát biển 6007 của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã cứu được 11 thuyền viên, trong đó có 03 thuyền viên là người Việt Nam, 08 thuyền viên là người Trung Quốc. Sau khi được chăm sóc sức khỏe 11 thuyền viên hiện tại ổn định.

Hiện công tác tìm kiếm cứu nạn vẫn đang diễn ra. Chúng tôi xẽ tiếp tục thông tin diễn biến của vụ việc….Điều kiện thời tiết sóng khoảng cấp 7 cấp 8.