Đoàn công tác BTL Cảnh sát biển làm việc với BTL Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) - Chiều 26/5, Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển do Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra và làm việc với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Sau khi kiểm tra thực tế hệ thống doanh trại, các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của bộ đội, khu vực tăng gia sản xuất của các đơn vị, Đoàn công tác đã nghe lãnh đạo chỉ huy các đơn vị báo cáo kết quả công tác bảo đảm hậu cần; tăng gia sản xuất; quản lý, xây dựng ngành và một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác hậu cần...

Quang cảnh buổi làm việc.

Theo đó, trong thời gian qua, các đơn vị đã quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về công tác bảo đảm hậu cần; chỉ tiêu tăng gia sản xuất đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; bảo đảm đầy đủ các chế độ, tiêu chuẩn của bộ đội. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm, thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng các công trình; quản lý chặt chẽ đất quốc phòng; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm; khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc sức khỏe bộ đội.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thiếu tướng Bùi Trung Dũng đã biểu dương những kết quả đạt được trong công tác bảo đảm hậu cần của các đơn vị trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua "Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy"; xây dựng hệ thống hậu cần tại chỗ phù hợp với thế mạnh từng cơ quan, đơn vị, hạn chế thấp nhất tác động của thị trường; Chú trọng chất lượng bữa ăn cho bộ đội, bảo đảm hậu cần trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu duy trì thực thi pháp luật trên biển.