Hội thi Thuyền trưởng, Chính trị viên giỏi

(VOH) - Chiều ngày 16/6 tại thành phố Vũng Tàu, Bộ tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức bế mạc Hội thi Thuyền trưởng, chính trị viên giỏi năm 2017.

Tham dự bế mạc hội thi có Đại tá Ngô Đức Thắng - Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, các đồng chí trong Đảng ủy, thủ trưởng BTL Vùng, cán bộ chiến sỹ trong đơn vị.

Hội thi thuyền trưởng và chính trị viên tàu giỏi lần thứ 2 BTL Vùng Cảnh sát biển 3 năm 2017 diễn ra từ ngày 13 đến ngày 16/6 với sự tham dự của 25 cán bộ thuyền đến từ hai Hải đội trực thuộc BTL Vùng Cảnh sát biển 3, trong độ tuổi từ 25 đến 39 tuổi.

Đại tá Đinh quốc Ruân, Phó Chính ủy BTL Vùng CSB 3 trao giải cho các đồng chí có thành tích tốt tham gia hội thi.

Sau 3 ngày tranh tài, hội thi kết thúc tốt đẹp với 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba. 

Giải nhất thuộc về Đại úy Lê Minh Đức, Thuyền trưởng tàu Cảnh sát biển 2011, Hải đội 301; Đại úy Trịnh Hồng Quân, chính trị viên Tàu Cảnh sát biển 7011, Hải đội 302.

Giải nhì thuộc về trung úy Lâm Văn Nguyên, Phó Thuyền trưởng Quân sự tàu Cảnh sát biển 3001, Hải đội 301; Thượng úy Bùi Văn Thắng, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 9001, Hải đội 301.

Giải ba thuộc về Thượng úy Tạ Đồng Biển, Phó Thuyền trưởng Quân sự Tàu Cảnh sát biển 7011, Hải đội 302; Thượng úy Đào Quang Thực, Chính trị viên tàu Cảnh sát biển 8001, Hải đội 301.

Trong những ngày diễn ra hội thi, các cán bộ phải tham gia thực hành thi các nội dung.  Đối với thuyền trưởng thi các nội dung chính bao gồm: Công tác tham mưu huấn luyện, chiến thuật Cảnh sát biển; hàng hải; thông tin - cơ yếu; chính trị; điều lệnh thể thao; hậu cần; kỹ thuật; vũ khí; nghiệp vụ pháp luật; tiếng anh. Chính trị viên thi các nội dung chính bao gồm: Công tác tham mưu huấn luyện; thông tin - cơ yếu; chính trị; điều lệnh thể thao; hậu cần; kỹ thuật; vũ khí; nghiệp vụ pháp luật; tiếng anh.

Hội thi diễn ra là dịp sát hạch về chuyên môn, trình độ tay nghề; khả năng vận dụng kiến thức vào thực hiện nhiệm vụ, chức trách của thuyền trưởng, chính trị viên tàu. Qua đó giúp Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đánh giá thực chất trình độ, năng lực toàn diện, sự sáng tạo, nhạy bén trong lãnh đạo, chỉ huy đơn vị trong xử lý các tình huống. Thông qua hội thi giúp cho cấp ủy các cấp lựa chọn những đồng chí tiêu biểu, xuất sắc để tạo nguồn, bổ nhiệm công tác; đồng thời định hướng cho công tác đào tạo, huấn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong thời gian tới.

So với lần tổ chức thi trước, số lượng thuyền trưởng, chính trị viên tham gia hội thi lần này tăng thêm. Nội dung thi toàn diện trên các mặt, đề thi sát với nhiệm vụ, một số nội dung thi mới như tác nghiệp trên bản đồ ô vuông, tiếng Anh, hiểu biết chung về các loại vũ khí…

Kết quả hội thi phản ánh đúng thực trạng về công tác lãnh đạo, chỉ huy, hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; về hiệu quả công tác quản lý bộ đội và hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị ở các đơn vị tàu thuyền: cũng như trình độ, phẩm chất, năng lực của đội ngũ thuyền trưởng và chính trị viên tàu trong BTL Vùng  hiện nay.