Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Đại hội nhiệm kỳ 2021 -2026

(VOH) - Ngày 28/4, Hội Phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần/Bộ tư lệnh vùng Cảnh sát biển 3 long trọng tổ chức khai mạc Đại hội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại hội vinh dự được đón đồng chí Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy,  Phó Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam đến dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có Đại tá Phùng Thị Phú, Trưởng Ban Phụ Nữ Quân đội; Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy, Đại tá Lê Trọng Phổ - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; Đại biểu Ban phụ nữ Quân đội; Đại biểu Ban Công tác quần chúng - Cục chính trị Cảnh sát biển; Đại biểu Thủ trưởng, Ban chấp hành Hội phụ nữ các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển; và Đại biểu Thủ trưởng các cơ quan đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Hội phụ nữ Phòng Hậu cần, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 Đại hội nhiệm kỳ 2021 -2026 1
Các đại biểu về dự đại hội chụp ảnh lưu niệm. 

Trong nhiệm kỳ qua hoạt động của Hội đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tiêu biểu như việc thực hiện tốt Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “Gia đình văn hóa” do Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam phát động; Tiêu chí “Bốn tốt” của Phụ nữ Quân đội; Phong trào thi đua “Phụ nữ Cảnh sát biển đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ, xây dựng gia đình hạnh phúc, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” của Phụ nữ Cảnh sát biển... gắn với phong trào thi đua Quyết thắng của đơn vị.

Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chỉ thị 855 của Thường vụ QUTW về đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; phong trào thi đua “Xây dựng doanh trại chính quy Xanh – Sạch – Đẹp do Tổng cục Hậu cần phát động; Chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”; Chỉ thị 202 của BTL Cảnh sát biển về phát động phong trào “Bốn tốt, bốn không, bốn chống” ... cụ thể hóa bằng những mô hình hoạt động, những việc làm hết sức thiết thực, hiệu quả điển hình như mô hình “Ngôi nhà 100 đồng” và “Ngày thứ Sáu tái chế” từ năm 2017 đến nay đã thu được gần 50 triệu đồng; May và trao tặng 1.500 lá cờ đỏ sao vàng cho bà con ngư dân; Tham gia giúp bà con thu hoạch tiêu vào vụ mùa, tham gia vệ sinh làm sạch biển... Trong 5 năm qua Hội đã trao tặng hơn 200 suất học bổng cho các cháu học sinh giỏi, xuất sắc, các cháu mắc bệnh hiểm nghèo, khuyết tật, trẻ em cơ nhỡ trị giá trên 60 triệu đồng.

Sau 1 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao. Đại hội Hội phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành nội dung, chương trình đề ra. Đại hội đã có nhiều ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ Hội LHPNVN; Thảo luận báo cáo của cơ quan Chính trị trình Đại hội phụ nữ BTL Vùng Cảnh sát biển 3 nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội đã tập trung trí tuệ, nghiêm túc, thẳng thắn kiểm điểm, đánh giá rõ ưu điểm, hạn chế trong kết quả thực hiện phong trào thi đua và các nhiệm vụ của Hội nhiệm kỳ 2016 - 2021; Quyết nghị những mục tiêu, phương hướng, giải pháp chính cho nhiệm vụ công tác Hội nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đại hội đã lựa chọn, bầu 3 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội phụ nữ cơ sở Phòng Hậu cần nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo đúng thủ tục, nguyên tắc.

Vì đây là Đại Hội được BTL Cảnh sát biển chọn làm trước rút kinh nghiệm trong toàn lực lượng. Nên sau Đại hội đã tổ chức rút kinh nghiệm cho các lần Đại hội tiếp.

Phát biểu tại hội nghị rút kinh nghiệm Đại hội Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết đã biểu dương sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ văn kiện trình Đại hội; Công tác chuẩn bị nhân sự chu đáo, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của Ban Chấp hành đương nhiệm; công tác điều hành của Đoàn chủ tịch hợp lý, linh hoạt; Công tác bầu cử tại Đại hội thực hiện nghiêm túc, dân chủ, đúng quy chế. Việc tổ chức lấy ý kiến tham gia vào nội dung dự thảo các văn kiện được thực hiện đúng yêu cầu. Cơ sở vật chất phục vụ đại hội được chuẩn bị chu đáo. Một trong những thành công lớn nhất của Đại hội là sức lan tỏa và có ý nghĩa giáo dục cao, tạo nên một thành công tốt đẹp của Đại hội.