Ký kết phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản

(VOH) - Ngày 20/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, tổ chức Hội nghị ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Dự ký quy chế có Thiếu tướng Đỗ Hồng Đó - Chính ủy; Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3; đồng chí Nguyễn Minh Cảnh - Phó chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre. Tham dự còn có các cơ quan chức năng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3, UBND tỉnh Bến Tre.

Vùng Cảnh sát biển 3
Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 ký kết quy chế phối hợp trong công tác quản lý các hoạt động liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

Theo đó trong thời gian tới lực lượng chức năng của hai bên tiếp tục, tăng cường trao đổi, thông báo tình hình, phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việc liên quan đến kết quả phát hiện, xử lý tàu cá, ngư dân nước ngoài vi phạm vùng biển Bến Tre, vùng biển Việt Nam; ngư dân của tỉnh Bến Tre vi phạm vùng biển nước ngoài; Điều tra, xác minh làm rõ đường dây đối tượng, tổ chức, môi giới đưa tàu cá, ngư dân ra vùng biển nước ngoài khai thác thủy sản trái phép, chuộc tàu cá, ngư dân bị nước ngoài bắt giữ đưa về nước trái phép; Đấu tranh phòng, chống các hành vi vi phạm pháp luật trên biển và phòng, chống cướp biển, cướp có vũ trang chống lại tàu cá của ngư dân; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân, ngư dân thuộc tỉnh Bến Tre chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, không vi phạm vùng biển nước ngoài khai thác hải sản trái phép và các hiệp định, hợp tác thỏa thuận đã ký với các nước liên quan trên biển; Sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân khắc phục sự cố phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn trên biển, tư vấn sức khỏe, khám chữa bệnh cho ngư dân thật sự yên tâm vươn khơi bám biển; Vận động ngư dân cung cấp thông tin về hoạt động của các tàu, thuyền nước ngoài vi phạm trên các vùng biển nước ta, sẵn sàng tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo khi được huy động; bảo vệ tài nguyên và phòng, chống ô nhiễm môi trường biển.

Việc ký kết quy chế phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần chấm dứt tình trạng tàu cá và ngư dân của tỉnh Bến Tre nói riêng và ngư dân các tỉnh thành khác nói chung vi phạm vùng biển nước ngoài, khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định quốc tế.