Thêm “Tự hào biển, đảo Việt Nam” qua tuần lễ trưng bày ảnh

(VOH) - Ngày 20/8, Hội Luật gia Việt Nam phối hợp với Trường Đại học Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Tuổi trẻ Việt Nam khai mạc tuần lễ trưng bày ảnh với chủ đề “Tự hào biển, đảo Việt Nam”.

Triển lãm được tổ chức theo hình thức trưng bày trực tiếp với 7 nội dung: Những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam với hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa; Sự quan tâm của lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo tiền tiêu của Tổ quốc; Hội Luật gia Việt Nam tham gia đấu tranh pháp lý bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông; Hoạt động thực tế của các đoàn công tác từ đất liền đến thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa; Cuộc sống đời thường của quân và dân trên huyện đảo Trường Sa; Tuổi trẻ Việt Nam với biển, đảo quê hương và khu vực để một số hiện vật trưng bày về biển, đảo.

Đoàn viên thanh niên tham quan khu vực triển lãm.
Đoàn viên thanh niên tham quan khu vực triển lãm.

“Đến với triển lãm em được trao dồi thêm những kiến thức về biển, đảo, cũng như những pháp lý liên quan đến biển đảo, quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Em thấy Việt Nam mình có một bề dày lịch sử rất tự hào, thông qua đó, em thấy bản thân mình cần trao dồi những kiến thức này nhiều hơn, đồng thời mang về để chia sẻ với nhiều bạn sinh viên hơn để các bạn thêm ý thức về vấn đề giữ gìn biển đảo quê hương”, Nguyễn Trúc Hương Bình, sinh viên Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm xúc.

Ông Vũ Anh Đức, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, Trường đại học Tôn Đức Thắng bày tỏ sự vui mừng, trân trọng khi là đơn vị cùng phối hợp tổ chức triển lãm, truyền đi thông điệp của tình yêu quê hương đất nước; giúp cho người xem có dịp hiểu sâu sắc hơn về sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với biển đảo quê hương, về những tư liệu lịch sử khẳng định chủ quyền biển, đảo của Việt Nam. “Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chủ quyền biển đảo, góp phần khơi dậy truyền thống yêu nước, ý thức tự hào, tự tôn của cán bộ, giảng viên, sinh viên và nhân dân đối với biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc”, ông Đức bày tỏ.

Một góc trưng bày các hiện vật trên đảo Trường Sa
Một góc trưng bày các hiện vật trên đảo Trường Sa

Đây là chuỗi các sự kiện trưng bày ảnh thường niên do Hội Luật gia Việt Nam tổ chức, nhằm khẳng định chủ quyền biển, đảo của đất nước, góp phần vào công cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam, phần lãnh thổ thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc Việt Nam.

Phát biểu khai mạc triển lãm, ông Nguyễn Văn Quyền, chủ tịch hội Luật gia Việt Nam cho biết, “Thông qua chương trình, Hội Luật gia Việt Nam muốn kêu gọi các tầng lớp nhân dân cả nước tiếp tục ủng hội, tạo nguồn lực góp phần chăm lo, động viên cán bộ chiến sĩ hải quân, bộ đội biên phòng, kiểm ngư, cảnh sát biển, ngư dân và nhân dân đang sinh sống ở các vùng biên giới đất liền, trên hải đảo; kêu gọi giới luật gia và nhân dân cả nước lên án mạnh mẽ các hành vi vi phạm chủ quyền của Việt Nam trên biển Đông cũng như biên giới của Việt Nam; huy động sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc bảo vệ Đảng, Chính quyền và nhân dân, bảo vệ độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc”

Khu vực trưng bày ảnh được đặt tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, số 19, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, Quận 7, thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm nay 20/8 đến 27/8/2022.