Kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3

(VOH) - Chiều 29-6, Đảng ủy, Chỉ huy Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3 (PCTPMT)  Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống lực lượng (29-6-2007-29-6-2017). Trung tướng Phạm Đức Lĩnh, Đại tá Hồ Minh Giáp, nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát biển (nay là BTL Cảnh sát biển) tới dự. 

Trải qua 10 năm, đơn vị đã không ngừng hoàn thiện về tổ chức, từng bước trưởng thành, lớn mạnh và lập được nhiều thành tích, chiến công xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy từng bước đẩy lùi tội phạm ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Phối hợp với lực lượng phòng chống tội phạm ma túy thuộc lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Viện Kiểm sát phát hiện, bắt giữ, điều tra, khởi tố vụ án hình sự về ma túy.

Kỷ niệm 10 năm ngày truyền thống Cụm đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3.

Trong 10 năm, Cụm đặc nhiệm PCTPMT số 3 đã đấu tranh triệt phá 298 Chuyên án, vụ án trong đó đơn vị điều tra, khám phá và khởi tố 84 vụ án bắt 529 đối tượng, thu giữ 98 bánh + 7,751 gam heroin, 3.034 viên Ma túy tổng hợp, 8,414 kg cần sa; 22.567 kg ma tuý đá; 04 kg tiền chất; 193 xe máy; tịch thu hơn 5440USD; hơn 4 tỷ đồng cùng nhiều loại vũ khí, tài sản trị giá hàng nghìn tỉ đồng nộp ngân sách nhà nước. Chỉ tính riêng trong năm 2016 và những táng đầu năm 2017, đơn vị đã điều tra khám phá và khởi tố được 39 vụ án mua bán trái phép chất ma túy.

Bên cạnh đó, trong công tác giáo dục, tuyên truyền pháp luật, 10 năm qua đơn vị đã tổ chức 50 đợt tuyên truyền, giáo dục pháp luật trên 45 địa bàn cho 30.000 bà con ngư dân và nhân dân làm ăn, sinh sống trên biển, đảo, địa bàn ven biển, phát 50.000 tờ rơi.

Với tinh thần “không chùn bước trước mọi khó khăn”, 10 năm qua cán bộ, chiến sỹ Cụm đặc nhiệm PCTPMT số 3 Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều thành tích được Bộ quốc Phòng,  BTL Cảnh sát biển,  tặng nhiều Bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân.