Liên tiếp hai vụ cứu hộ tàu cá ngư dân gặp nạn trên biển

(VOH) - Ngày 1/1/2021, Tổ công tác của đồn Biên phòng Phước Lộc cùng 1 tàu cá của ngư dân thị xã La Gi (tỉnh Bình Thuận) đã lai dắt thành công một tàu cá bị nạn cùng 3 ngư dân vào bờ an toàn.

Theo tin từ Đồn Biên phòng Phước Lộc (Bộ đội Biên phòng Bình Thuận) cho biết, khoảng 9 giờ 30 phút ngày 31/12, tại khu vực biển cách Đông Nam Vũng Tàu khoảng 53 hải lý (tọa độ 09°59’N - 107°54’E), tàu EVEREST 3 đang trực tại mỏ Tê giác trắng phát hiện 1 tàu cá đi câu mực (không có số hiệu) bị hỏng máy, trôi dạt trên biển.

Các ngư dân bị nạn tại Đồn Biên phòng Phước Lộc, thị xã La Gi, Bình Thuận. Ảnh TTXVN

Trên tàu lúc đó có có 3 ngư dân đi câu mực gồm ông Nguyễn Văn Dụ (sinh năm 1966), trú  tại khu phố 8, Phước Lộc, La Gi, Bình Thuận làm chủ tàu kiêm thuyền trưởng và 2 thuyền viên Phùng Văn Hoàng (sinh năm 1964) và Nguyễn Văn Ngọc (sinh năm 1965) cùng trú tại phường Đức Nghĩa, thành phố Phan Thiết (Bình Thuận). Trên biển khi đó có sóng to, gió lớn, giật cấp 7 - 8. Tàu EVEREST 3 đã tiến hành hỗ trợ lai dắt tàu bị nạn vào bờ.

Do điều kiện thời tiết xấu nên khi lai dắt tàu cá bị nạn vào tới khu vực đảo Hòn Bà cách cảng La Gi khoảng 4 hải lý thì tàu EVEREST 3 không thể vào cảng. Tàu EVEREST 3 đã tiến hành neo tàu; phát thông báo để các lực lượng chức năng cùng hỗ trợ đưa tàu bị nạn và ngư dân vào bờ.

Đồn Biên phòng Phước Lộc đã cử tổ công tác và huy động 1 tàu cá của ngư dân La Gi  để  cứu nạn tàu cá của ông Dụ. Đến gần nữa đêm 31/12, tổ công tác đã tiếp cận tàu EVEREST 3 và tàu cá bị nạn tiếp nhận và lai dắt tàu cá cùng 3 ngư dân bị nạn vào bờ an toàn.

Đồn Biên phòng Phước Lộc đã tiến hành chăm sóc y tế,  bố trí ăn, nghỉ cho 3 ngư dân bị nạn. Hiện sức khỏe của 3 ngư dân trên tàu bị nạn đã ổn định.

Trước đó, trưa 20/12, trong khi đang đánh bắt hải sản trên vùng biển cách TP Tuy Hòa (tỉnh Phú Yên) 80 hải lý, tàu cá BĐ- 98089 TS bị hỏng máy, phải thả trôi tự do.

Trên tàu có ba ngư dân, do ông Nguyễn Văn Tùng (ngụ phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, Bình Đình làm thuyền trưởng đã phát tín hiệu cứu nạn khẩn cấp.

Chi đội Kiểm ngư số 4 điều động tàu KN 465 ra khơi cứu nạn. Sau nhiều tiếng đồng hồ vượt sóng to gió mạnh, đến 19g ngày 21/12, tàu KN465 tiếp cận được tàu cá BĐ- 98089 TS, ứng cứu các ngư dân, lai dắt tàu bị nạn vào đất liền.