Thành công từ mô hình công tác Dân vận Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân”

(VOH) - Sáng 26/6/2017 tại Ninh Hòa - Khánh Hòa, Đoàn công tác của Bộ tư lệnh (BTL) Cảnh sát biển do Thiếu tướng Bùi Trung Dũng, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, đã đến kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017 của Hải đội 302 BTL Vùng Cảnh sát biển 3.

Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hải đội 302 đã tổ chức 17 lượt tàu, xuồng hoạt động thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển, bảo vệ chủ quyền, tìm kiếm cứu nạn với quãng đường đi được là trên 5.093 hải lý an toàn.  Đồng thời kiểm tra 56 tàu, xử phạt vi phạm hành chính 48 tàu, thu nộp ngân sách nhà nước trên 150.000.000 đồng

Ngoài ra còn tổ chức thành công mô hình công tác Dân vận Cảnh sát biển “đồng hành với ngư dân” tại xã Ninh Vân, Thị xã Ninh Hòa, Tỉnh Khánh Hòa, được nhân dân và chính quyền địa phương đánh giá cao, duy trì có hiệu quả tủ sách pháp luật và phong trào "Mỗi tuần học một điều luật",  "Mỗi ngày làm một việc tốt". Thực hiện nghiêm “Ngày kỹ thuật thanh niên tự quản”; kế hoạch vui chơi ngày nghỉ cho bộ đội; duy trì các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu tọa đàm với trường cấp III Trần Quý Cáp, Thị đoàn Ninh Hòa.

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng Phó Tư lệnh Cảnh sát biển phát biểu kết luận buổi kiêm tra

Chỉ đạo Đoàn cơ sở tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2017 - 2022. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền biển, đảo, chức năng nhiệm vụ và kết quả hoạt động của lực lượng Cảnh sát cho 3.000.000 ngư dân, học sinh, cấp phát 4.000.000 tờ rơi tuyên truyền về lực lượng Cảnh sát biển.

Hải đội đã chủ động khắc phục khó khăn làm tốt các nội dung chuẩn bị và tham gia có chất lượng các cuộc thi của ngành Hậu cần, tổ chức khắc phục những những điểm còn tồn tại mà ban giám khảo đã chỉ ra. Tích cực tăng gia, sản xuất để bảo đảm một phần thực phẩm cho đơn vị đặc biệt là cho các tàu phải rời bến làm nhiệm vụ khẩn cấp, trong đêm.

Kết quả công tác tăng gia sản xuất 6 tháng đầu năm đạt 46.527.000 đ (đạt 43%). Bảo đảm cơm chín, nước sôi, đúng theo tiêu chuẩn định lượng, không để xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm, quân số khỏe đạt trên 98,5%.

Thiếu tướng Bùi Trung Dũng - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển, yêu cầu thời gian tới lãnh đạo, chỉ huy  đơn vị cần tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu, không để bị động, bất ngờ trong các tình huống; phối hợp nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đơn vị được phân công quản lý.