Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam làm việc với BTL Vùng CSB 3

(VOH) - Ngày 30/9, Đoàn công tác Tổng Cục Chính trị QĐND Việt Nam đã đến kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, thi đua khen thưởng đối với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3.

Đại tá Đỗ Hồng Đó, Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 báo cáo với đoàn kết quả hoạt động công tác đảng, công tác chính trị của đơn vị 9 tháng năm 2016.

Theo đó trong thời gian qua hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã bám sát nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, tập trung vào nâng cao chất lượng tổng hợp, nhất là chất lượng huấn luyện, tuần tra, kiểm tra, kiểm soát bảo vệ chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán, duy trì thực thi pháp luật trên biển...

9 tháng năm 2016, đơn vị đã tổ chức hơn 40 lượt chuyến tàu đi tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; xua đuổi 24 lượt tàu các loại của nước ngoài xâm phạm vào vùng biển đơn vị được phân công quản lý, kiểm tra 113 lượt tàu, xử phạt vi phạm hành chính 94 tàu; tịch thu và phát mãi hàng hóa thu nộp ngân sách hơn gần 10 tỷ đồng.

Trong tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã nhanh chóng triển khai 05 lượt tàu đi tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, cứu thành công 05 phương tiện, tàu thuyền và 68 ngư dân đưa vào bờ an toàn.

Thiếu Tướng Trần Hoài Trung đánh giá cao những cố gắng nỗ lực mà BTL Vùng Cảnh sát biển 3 đã làm được trong thời gian qua và mong muốn BTL Vùng Cảnh sát biển 3 tiếp tục đẩy mạnh công tác nắm tình hình từ xa, quán triệt cho cán bộ, chiến sỹ luôn đề cao cảnh giác, chủ động ứng phó và đấu tranh thắng lợi với mọi tình huống, kiên quyết, kiên trì, mưu trí dũng cảm, khắc phục khó khăn đoàn kết hiệp đồng, giữ vững môi trường hòa bình trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.