TPHCM đẩy mạnh phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển

(VOH) - Sáng 22/11, UBND TP tổ chức Hội nghị tổng kết Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016”.

Báo cáo tại hội nghị, Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng TP cho biết, Đề án đã được triển khai rộng khắp trên địa bàn biên giới biển của TP, qua đó đã tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức, nâng cao năng lực, trình độ nghiệp vụ, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của đội ngũ cán bộ, nhân dân ở các xã, thị trấn biên giới biển. Ngoài tuyên truyền về Luật Xử lý vi phạm hành chính, Luật Giao thông đường bộ, đường thủy; Luật Biển, Luật Biên giới quốc gia, các cơ quan chức năng còn tập trung vào các vấn đề liên quan thiết thực đến đời sống của người dân trên khu vực biên giới biển.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP Huỳnh Cách Mạng biểu dương Bộ đội Biên phòng TP cùng các sở ngành liên quan cùng huyện Cần Giờ đã phát huy tốt tinh thần trách nhiệm trong quá trình triển khai đề án. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Huỳnh Cách Mạng yêu cầu các cơ quan chức năng quan tâm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, chuyên môn và kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi người dân tìm hiểu văn bản pháp luật và các thông tin liên quan đến chủ quyền biên giới, biển đảo, qua đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới biển và phát triển khu vực biên giới biển giàu mạnh.

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Huỳnh Cách Mạng trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân tại hội nghị.

Dịp này, UBND TP đã tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân; Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016” của TP cũng đã tặng giấy khen cho 8 tập thể và 19 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức, triển khai thực hiện, tăng cường phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2013 – 2016.