Đổi mới để pháp luật đi vào cuộc sống

Sau 13 năm thực thi, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng. Tuy nhiên, trước yêu cầu mới, việc sửa đổi luật là cấp thiết.

Tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi) do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, các chuyên gia, nhà khoa học cho rằng việc hoàn thiện luật sẽ góp phần khắc phục những bất cập trong quá trình thực thi, đồng thời nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách, đẩy mạnh chuyển đổi số để người dân và doanh nghiệp tiếp cận pháp luật thuận tiện hơn.

Ảnh chụp màn hình (974)

Mô hình “Tủ sách Công đoàn” tại Hà Nội giúp cập nhật kiến thức pháp luật cho người lao động - Ảnh: Tấn Minh/ Đại đoàn kết

Theo GS.TS Trần Ngọc Đường, việc sửa đổi luật cần đổi mới tư duy từ mô hình “Nhà nước tuyên truyền” sang “Nhà nước kiến tạo”, tạo điều kiện để người dân chủ động tham gia tìm hiểu, học tập và thực thi pháp luật. Khi được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, người dân sẽ nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, đồng thời góp phần hạn chế khiếu kiện kéo dài và các vụ việc phức tạp từ cơ sở.

GS.TS Phan Trung Lý đề xuất tăng cường vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Theo đó, Nhà nước giữ vai trò định hướng, bảo đảm nguồn lực, còn các tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp và cộng đồng trực tiếp tham gia triển khai, hướng tới mô hình xã hội hóa rộng rãi, lấy hiệu quả tiếp cận pháp luật của người dân làm thước đo.

Trong bối cảnh chuyển đổi số, ông Nguyễn Quang Huân cho rằng hệ thống pháp luật cần được xây dựng theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, thân thiện với người dân và doanh nghiệp. Ông đề xuất các văn bản pháp luật mới phải được số hóa ngay dưới dạng văn bản hợp nhất, có phần tóm tắt nội dung chính và giá trị pháp lý rõ ràng để thuận tiện cho việc tra cứu, ứng dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo.

Các ý kiến phản biện được kỳ vọng sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), tạo hành lang pháp lý vững chắc cho công tác truyền thông chính sách, nâng cao hiệu quả phổ biến pháp luật trên môi trường số.

Bình luận