Chiều 15/6, chủ trì cuộc làm việc với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cùng các cơ quan liên quan về đề án chiến lược công tác tư tưởng của Đảng trong bối cảnh chuyển đổi số, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là yêu cầu khách quan, cấp thiết và có ý nghĩa chiến lược lâu dài đối với sự nghiệp xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu - Ảnh: TTXVN
Theo Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trước những thay đổi nhanh chóng của môi trường thông tin và truyền thông số, công tác tư tưởng không thể chỉ dừng ở việc đổi mới phương thức tuyên truyền mà cần được đặt trong một khuôn khổ chiến lược toàn diện, đủ năng lực theo kịp, dẫn dắt và làm chủ các xu thế mới.
Mục tiêu cao nhất là đưa công tác tư tưởng trở thành một năng lực lãnh đạo cốt lõi của Đảng trong kỷ nguyên số, góp phần giữ vững nền tảng tư tưởng, tăng cường đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin của nhân dân.
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu đề án quán triệt phương châm “chủ động - sắc bén - thuyết phục - hiệu quả”.
Trong đó, chủ động nắm chắc tình hình tư tưởng, dự báo đúng xu hướng; sắc bén trong đấu tranh với thông tin xấu độc, quan điểm sai trái; thuyết phục bằng sự thật, lý lẽ và đối thoại; hiệu quả bằng những chuyển biến cụ thể trong nhận thức và hành động.
Đặc biệt, cần xây dựng hệ sinh thái dữ liệu số phục vụ công tác tư tưởng, nâng cao năng lực phân tích, dự báo và cảnh báo sớm để chuyển từ xử lý bị động sang định hướng từ sớm, từ xa.
Quang cảnh buổi làm việc - Ảnh: TTXVN
Truyền thông chính trị cũng phải đổi mới theo hướng gần dân, kịp thời giải đáp những vấn đề xã hội quan tâm, tạo sự đồng thuận rộng rãi.
Cùng với việc xây dựng môi trường thông tin lành mạnh, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phát huy sức mạnh của báo chí, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín và toàn xã hội trong lan tỏa thông tin tích cực, bảo vệ cái đúng, phản bác các luận điệu xuyên tạc, góp phần xây dựng nền tảng tư tưởng vững chắc trong thời đại số.



