Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan

Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn Việt Nam thăm Nga, dự Hội nghị cấp cao ASEAN - Nga tại Kazan và tiến hành nhiều hoạt động song phương quan trọng.

Sáng 16/6, Thủ tướng Lê Minh Hưng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường sang Liên bang Nga tham dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga, diễn ra tại thành phố Kazan.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan – Hình 1

Thủ tướng Lê Minh Hưng vẫy tay chào trước khi vào máy bay sang Nga công tác - Ảnh: TTXVN

Chuyến công tác diễn ra theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong thời gian từ ngày 16 đến 18/6, Thủ tướng sẽ tham dự các phiên họp của hội nghị và tiến hành một số hoạt động song phương, trong đó có cuộc gặp dự kiến với Tổng thống Nga.

Tham gia đoàn có lãnh đạo nhiều bộ, ngành và cơ quan trung ương, gồm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong; Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Đức Ấn, cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Đây là chuyến công tác đầu tiên của Thủ tướng Lê Minh Hưng tới Liên bang Nga trên cương vị người đứng đầu Chính phủ, đồng thời là chuyến công tác nước ngoài thứ hai kể từ khi nhậm chức.

Trước đó, ông đã tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 48 tại Philippines vào đầu tháng 5/2026.

Theo Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang, chuyến đi thể hiện rõ thông điệp Việt Nam coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN - Nga, cũng như quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Liên bang Nga.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 35 năm quan hệ ASEAN - Nga tại Kazan – Hình 2

Thủ tướng Lê Minh Hưng tại sân bay Nội Bài sáng 16/6 - Ảnh: TTXVN

Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối trong ASEAN, thúc đẩy đồng thuận nội khối và đóng góp tích cực vào việc định hướng hợp tác ASEAN - Nga theo hướng thực chất, hiệu quả.

Trong khuôn khổ hội nghị, Việt Nam sẽ cùng các nước thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như thương mại, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, năng lượng, giáo dục - đào tạo, du lịch và giao lưu nhân dân.

Bên cạnh đó, Việt Nam đề xuất các sáng kiến khả thi nhằm mở rộng không gian hợp tác ASEAN - Nga, tăng cường kết nối với khu vực Á - Âu, qua đó tạo thêm động lực phát triển cho doanh nghiệp và người dân hai bên.

Các bên cũng sẽ trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, tập trung vào những vấn đề liên quan đến hòa bình, ổn định, an ninh năng lượng, chuỗi cung ứng và phát triển bền vững.

Bình luận