TPHCM: Phát động đóng góp ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc”

(VOH) – Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, với số tiền trên 84 triệu đồng.

Sáng nay 11/7, Công đoàn các Ban Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp một ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2022.

Phát biểu tại lễ phát động, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trương Vĩnh Tùng cho biết, trong nhiều năm qua, Đảng bộ, Chính quyền, MTTQ Việt Nam Thành phố và các tầng lớp Nhân dân luôn quan tâm tổ chức nhiều hoạt động thiết thực hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc. Thành phố đã phối hợp với Quân chủng Hải quân, Bộ Tư lệnh Thành phố, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam Thành phố, tổ chức nhiều chương trình tuyên truyền để cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị, trường học, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo, dân tộc, các tầng lớp Nhân dân Thành phố và kiều bào ta ở nước ngoài hiểu rõ hơn về tình hình biên giới, biển, đảo, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền quốc gia, thông qua đó vận động sự đóng góp nguồn Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cho đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy trao bảng tượng trưng ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” cho đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố.

Qua đó, tổ chức nhiều hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biên giới thông qua công trình “Nước ngọt vùng biên”, “Điện năng lượng mặt trời”, “mái ấm chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới”. Thông qua Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” không chỉ tạo nguồn lực cùng cả nước tiếp thêm sức mạnh cho quân, dân huyện đảo Trường Sa, các đảo Tây Nam của Tổ quốc và quân dân vùng biên giới, phát huy hiệu quả tích cực trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc, trong cuộc sống và công tác mà còn là nghĩa tình giữa đất liền với biển đảo, biên giới Tổ quốc.

Với ý nghĩa đó, Công đoàn cơ quan, các Ban Thành ủy, Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Văn phòng Thành ủy TP. Hồ Chí Minh phát động trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đăng ký đóng góp 1 ngày lương ủng hộ hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TP năm 2022, với 450 triệu đồng.

Cũng trong sáng nay, Cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh tổ chức ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, với số tiền trên 84 triệu đồng.

Thông tin và hình thức ủng hộ:  Bằng tiền mặt: Đóng góp trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1. Bằng phương thức chuyển khoản:

- Tên tài khoản: Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”.

- Số tài khoản: 118 000 048 170, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh. Chi tiết vui lòng liên hệ Ban Phong trào Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. HCM, Điện thoại: 0862.200482 - 0389.231280.