Sở Công Thương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”

(VOH) – Sở Công thương TPHCM phát động cán bộ, công chức, người lao động góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2020.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về việc tổ chức phát động các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân TPHCM tiếp tục đóng góp ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”, sáng nay 07/11, tại lễ chào cờ đầu tuần, Công đoàn Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh phát động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” năm 2020. Tham dự lễ phát động có Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương.

Tại lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, người lao động đang công tác tại Sở Công thương Thành phố đã tự nguyện đóng góp ủng hộ 1 ngày lương vào Quỹ, với tổng số tiền trên 65 triệu đồng, qua đó tiếp tục cùng TPHCM thực hiện nhiều công trình, hoạt động ý nghĩa đến Nhân dân, cán bộ, chiến sĩ vùng biên giới, biển, đảo của Tổ quốc.

Vì biển đảo quê hương,Vì tuyến đầu Tổ quốc, sở Công thương, ngày 7 tháng 12 năm 2020
Công đoàn Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” tại lễ chào cờ đầu tuần

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương cho biết: Năm 2020, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố đã tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ cũng như chăm lo hỗ trợ các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp tổ chức tuyên truyền về tình hình phân giới, cắm mốc biên giới, thăm tặng quà, khám bệnh, sửa chữa đường dây điện và tặng các trang thiết bị điện cho nhân dân các tỉnh biên giới với số tiền 1,5 đồng; hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với số tiền 50 tỷ đồng; Triển khai thực hiện công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại 05 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Lạng sơn, Cao Bằng, Hà Giang với số tiền 600 triệu đồng; Triển khai thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên”; công trình “Điện năng lượng mặt trời”; công trình “lọc nước sạch cho học sinh nghèo vùng biên” với số tiền 2,5 tỷ đồng...Đây là nghĩa cử của TPHCM hỗ trợ cho các chiến sỹ, đồng bào đang sinh sống ở vùng biên giới, biển đảo. Đặc biệt, năm 2021 sẽ sửa chữa lại những giàn khoan và xây dựng các trường học, nhà văn hóa trên các đảo.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam - Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM cũng kêu gọi các tầng lớp Nhân dân TP, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp tham gia ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” để tạo điều kiện cho TPHCM tiếp tục thực hiện các nội dung ý nghĩa, góp phần xây dựng biên giới, biển đảo Việt Nam ngày càng vững mạnh.

Theo đó, bằng tiền mặt đóng góp trực tiếp tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55, đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1. Bằng phương thức chuyển khoản, theo số tài khoản: 118 000 048 170, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) - Chi nhánh TPHCM. Tên tài khoản: Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc”.