TPHCM kêu gọi ủng hộ Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2020

(VOH) - Chiều 25/11, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phối hợp Đài Truyền hình TPHCM tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2020

Theo ban tổ chức ​Chương trình giao lưu nghệ thuật năm nay được tổ chức tại Nhà hát Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lúc 19 giờ 30 ngày 2 tháng 12 năm 2020 và truyền hình trực tiếp trên kênh HTV1 và truyền tiếp trên kênh HTV9 lúc 20 giờ 45 với nhiều tiết mục văn hóa, văn nghệ ở nhiều thể loại khác nhau ngợi ca tình yêu biển đảo, quê hương đất nước, sự quả cảm, không ngại hy sinh của những chiến sĩ hải quân nơi đầu sóng ngọn gió.

Bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM phát biểu tại buổi họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Hướng về biên giới, biển, đảo Tổ quốc” lần thứ 8 năm 2020

Thông tin tại buổi họp báo, bà Phan Kiều Thanh Hương, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết: Năm 2020, Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc” Thành phố đã thực hiện các nội dung ý nghĩa như: Tổ chức thăm hỏi, động viên chiến sĩ mới nhập ngũ cũng như chăm lo hỗ trợ các gia đình có con em thi hành nghĩa vụ quân sự có hoàn cảnh khó khăn nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; phối hợp tổ chức tuyên truyền về tình hình phân giới, cắm mốc biên giới, thăm tặng quà, khám bệnh, sửa chữa đường dây điện và tặng các trang thiết bị điện cho nhân dân huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp và huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước với số tiền 1,5 đồng; hỗ trợ xây dựng hơn 800 căn nhà cho các hộ nghèo, khó khăn tại huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu với số tiền 50 tỷ đồng; Triển khai thực hiện công trình “Mái ấm cho chiến sĩ, người nghèo nơi biên giới” tại 05 tỉnh: Điện Biên, Lào Cai, Lạng sơn, Cao Bằng, Hà Giang với số tiền 600 triệu đồng; Triển khai thực hiện công trình “Nước ngọt vùng biên” tại các tỉnh: Tây Ninh, Long An, Đồng Tháp; công trình “Điện năng lượng mặt trời” tại tỉnh Bình Phước; công trình “lọc nước sạch cho học sinh nghèo vùng biên” tại tỉnh Cà Mau với số tiền 2,5 tỷ đồng...

Đặc biệt, trong năm 2020, do tình hình dịch Covid-19, nên Thành phố Hồ Chí minh không tổ chức đoàn đi thăm cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân Huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, thăm cán bộ, chiến sĩ Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM Phan Kiều Thanh Hương khẳng định: "Đây là nghĩa cử của TPHCM hỗ trợ cho các chiến sỹ, đồng bào đang sinh sống ở vùng biên giới, biển đảo. Mặc dù năm 2020 diễn ra trong bối cảnh hết sức khó khăn, đặc biệt việc ủng hộ Quỹ Vì biển đảo càng khó khăn hơn. Tuy nhiên, đến nay nhận được sự ủng hộ của các tổ chức, cá nhân, các chức sắc tôn giáo và đồng bào, nghĩa tình của TPHCM cũng được hơn 29 tỷ đồng. Với số tiền đó trong một năm cũng đã hỗ trợ rất nhiều công trình đến với các tỉnh biên giới, hải đảo. Đặc biệt, năm 2021 sẽ sửa chữa lại những giàn khoan cũng như xây dựng các trường học, nhà văn hóa trên các đảo.

Địa chỉ tiếp nhận nguồn kinh phí ủng hộ Quỹ: Tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, số 55 đường Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1 hoặc chuyển khoản: Quỹ “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”. Số tài khoản: 118 000 048 170, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) – Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.