Ủy ban kiểm tra Trung ương làm việc tại Vùng Cảnh sát biển 3

(VOH) - Ngày 13/7, Đoàn công tác của Ủy ban kiểm tra Trung ương do đồng chí Nguyễn Văn Hội - Vụ trưởng Vụ Trung ương 1A làm trưởng đoàn, đã làm việc với Thường vụ Đảng ủy Vùng Cảnh sát biển 3.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy Vùng, Đại tá Đỗ Hồng Đó báo cáo với Đoàn công tác về kết quả lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị; thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và thực hiện công tác cán bộ của Đảng bộ Vùng giai đoạn 2015 -2017.

Trong những năm qua, Đảng uỷ Vùng Cảnh sát biển 3 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ Cảnh sát biển.

Cụ thể đã tổ chức trên 200 chuyến tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, thực thi pháp luật trên biển; tham gia 13 chuyến tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; tìm kiếm được 127 ngư dân, 19 thuyền viên, 10 phương tiện. Tiếp nhận 695 ngư dân do Indonexia trao trả. Kiểm tra 256 tàu thuyền, xử phạt 220 tàu, tổng số tiền phạt trên 2 tỷ đồng; xử lý 29 tàu buôn lậu, gian lận thương mại, phát mại hàng hóa sung công quỹ Nhà nước trên 39 tỷ đồng. Triệt phá 13 vụ mua bán, tàng chữ ma túy.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Định

Báo cáo cũng chỉ rõ, Ban Thường vụ Đảng ủy Vùng đã thường xuyên xây dựng  Đảng bộ Trong sạch vững mạnh, Vùng vững mạnh toàn diện; lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, quá trình công tác cán bộ; nội bộ đoàn kết, đồng thuận cao, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Môi trường làm việc trong Bộ tư lệnh (BTL) Vùng luôn cởi mở, thân thiện, tính dân chủ cao; luôn hoàn thành tốt và xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Qua nghe báo cáo cũng như các ý kiến trao đổi tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hội biểu dương những kết quả của BTL Vùng Cảnh sát biển 3 cũng như sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần đoàn kết, thống nhất cao của tập thể cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ Vùng Cảnh sát biển 3 trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ và công tác cán bộ. Đây là một trong những nội dung cốt lõi để BTL Vùng Cảnh sát biển 3 hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.