Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chấp hành kỷ luật

(VOH) - Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe thông tin tình hình chấp hành kỷ luật trong toàn quân, lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị những tháng đầu năm 2023.

Sáng 13/3, tại TP. Vũng Tàu, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm chấp hành kỷ luật những tháng đầu năm 2023. Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh - Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, cán bộ, chiến sĩ đã được nghe thông tin tình hình chấp hành kỷ luật trong toàn quân, lực lượng Cảnh sát biển và đơn vị những tháng đầu năm 2023.

Đại diện cấp ủy, chỉ huy các đơn vị phát biểu thảo luận về công tác nắm tư tưởng bộ đội; các biện pháp phòng ngừa quân nhân vi phạm kỷ luật, pháp luật; các bài học kinh nghiệm trong quản lý và cách xử lý khi có vụ việc xảy ra. Đưa ra nhiều biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý, chấp hành kỷ luật trong thời gian tới.

Vùng Cảnh sát biển 3 tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về nâng cao chấp hành kỷ luật 1
Quang cảnh Hội nghị rút kinh nghiệm - Ảnh: Đức Định

Phát biểu kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Minh Khánh yêu cầu trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai, thực hiện nghiêm các chỉ thị, thông tư, các văn bản về công tác quản lý kỷ luật.

Giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, bảo đảm ATGT và an toàn trong mọi hoạt động; tập trung khắc phục những mặt còn tồn tại trong công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật; duy trì nghiêm chế độ trực các cấp.

Kịp thời biểu dương, khen thưởng những điển hình tiên tiến, những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu, việc làm tốt để động viên, nhân rộng, góp phần nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật của bộ đội; tạo sự đoàn kết, thống nhất, nâng cao chất lượng công tác.