Cả Chelsea và Manchester United đều phải đối mặt với bài toán nhân sự nan giải khi có nguy cơ thiếu vắng tới 10 cầu thủ trong trận cầu tâm điểm Ngoại hạng Anh cuối tuần này trên sân Stamford Bridge.
Hiện tại, cả hai đại gia đều đang rất khát khao giành chiến thắng sau những kết quả đáng thất vọng. Trong khi "The Blues" dưới sự dẫn dắt của HLV Liam Rosenior bị Manchester City đè bẹp 3 bàn không gỡ vòng trước, thì "Quỷ đỏ" cũng để thua Leeds United với tỷ số 1-2, qua đó bỏ lỡ cơ hội nới rộng khoảng cách trong cuộc cạnh tranh tấm vé tham dự Champions League mùa tới.
Chelsea sẽ tiếp tục không có sự phục vụ của hàng loạt cái tên quen thuộc. Đội trưởng Reece James khó có khả năng ra sân do chấn thương gân kheo kéo dài, trong khi Trevoh Chalobah dù đã quay lại tập luyện nhẹ nhàng sau chấn thương mắt cá nhưng vẫn cần được Ban huấn luyện đánh giá thêm.
Tình trạng chấn thương cũng khiến Jamie Gittens và Filip Jorgensen dự kiến phải tiếp tục ngồi ngoài. Trường hợp của Levi Colwill vẫn đang trong quá trình phục hồi đứt dây chằng chéo trước và sẽ được thử lửa ở đội U21 để lấy lại cảm giác thi đấu.
Tuy nhiên, ông lớn thành London cũng đón nhận tin vui khi Enzo Fernandez đã trở lại tập luyện sau án kỷ luật nội bộ với phong độ tốt và sẵn sàng tái xuất.
Ở phía bên kia chiến tuyến, MU cũng sứt mẻ lực lượng nghiêm trọng, đặc biệt là ở hàng phòng ngự. Khó khăn chồng chất cho đội khách khi Lisandro Martinez bị treo giò do nhận thẻ đỏ trước Leeds, cùng với Harry Maguire cũng không thể thi đấu vì án phạt tương tự.
Matthijs de Ligt vẫn đang phải điều trị chấn thương lưng, còn Patrick Dorgu chưa thể trở lại kể từ tháng 1 do chấn thương cơ. Bên cạnh đó, khả năng ra sân của tiền vệ trẻ Kobbie Mainoo vẫn còn bỏ ngỏ, sau khi anh vắng mặt ở trận đấu gần nhất vì vấn đề thể lực.
Trận đại chiến sắp tới chắc chắn sẽ là một bài kiểm tra khắc nghiệt cho chiều sâu lực lượng của cả hai đại gia.




