Ủy ban độc lập chính thức kết luận Manchester City có tội đối với tất cả các cáo buộc liên quan đến vi phạm nghiêm trọng quy định tài chính của Ngoại hạng Anh xuyên suốt 9 mùa giải, cùng phần lớn các cáo buộc về việc không hợp tác điều tra.
Cụ thể, từ chiến dịch 2009-2010 đến 2017-2018, "Cityzens" đã thiết lập các hợp đồng tài trợ ảo với nhiều đối tác thương mại. Ủy ban phát hiện các công ty này chỉ trả một phần phí tài trợ, phần còn lại được bí mật chi trả bởi Tập đoàn Abu Dhabi United (ADUG) - chủ sở hữu CLB.
Một thỏa thuận tương tự về bản quyền hình ảnh cầu thủ cũng do ADUG "bơm tiền" ngầm.
Các chiêu trò lách luật giúp Man City khai khống doanh thu và giảm chi phí thực tế hơn 900 triệu bảng Anh. Hậu quả là CLB đã nộp báo cáo tài chính sai lệch, che giấu bức tranh tài chính thực sự với cơ quan kiểm toán, đồng thời vi phạm nghiêm trọng giới hạn chi tiêu của cả Ngoại hạng Anh lẫn Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA).
Trong suốt quá trình điều tra, nửa xanh thành Manchester còn liên tục cản trở và vi phạm nghĩa vụ hợp tác với ban tổ chức giải.
Giám đốc điều hành Ngoại hạng Anh - Richard Masters nhấn mạnh rằng phán quyết phơi bày việc Man City đã phá vỡ các quy tắc một cách có hệ thống trong gần 1 thập kỷ. Ông gọi đây là "vụ án kỷ luật nghiêm trọng nhất" trong lịch sử giải đấu.
Sau khi các tội danh được làm rõ, mức án phạt cụ thể sẽ được quyết định trong một phiên điều trần kín sắp tới. Các hình phạt tiềm năng bao gồm phạt tiền, trừ điểm hoặc các chế tài thể thao khác.
Man City có quyền kháng cáo lại các phán quyết của Ủy ban độc lập và hạn chót để nộp đơn là thứ Sáu, ngày 2/10.




