Bầu không khí trước thềm trận lượt đi Chung kết ASEAN Cup 2026 liên tiếp được hâm nóng bởi những phát biểu gây chú ý từ nội bộ đội tuyển Thái Lan.
Phó chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Charnwit Polcheewin gây tranh cãi lớn với đánh giá về chính sách nhập tịch của đội tuyển Việt Nam: "Đội hình của họ thực chất là Việt Nam cộng Brazil. Các trận đấu truyền thống với Việt Nam trước đây luôn rất hấp dẫn, nhưng giờ đây vấn đề nhập tịch đang đặt ra dấu hỏi".
Trả lời thắc mắc từ truyền thông về phát ngôn của lãnh đạo xứ sở chùa vàng, HLV "Voi chiến" là Anthony Hudson lại có góc nhìn hoàn toàn trái ngược: "Tôi hoàn toàn ủng hộ phương pháp của đội tuyển Việt Nam. Họ đang thi đấu rất tốt và HLV cũng rất giỏi".
"Việt Nam là đội bóng mạnh và tôi tôn trọng họ. Tôi thích xem Việt Nam thi đấu, một thứ bóng đá chất lượng".
Bình luận về câu chuyện "Những chiến binh sao vàng" nhập tịch, trang tin xứ sở chùa vàng Krian Buriram từng chỉ ra khác biệt lớn so với quy trình ồ ạt của Indonesia: "Cả ba cầu thủ gốc Brazil đều đến để tăng cường khả năng tấn công tuyến đầu, trong khi các cầu thủ chính của đội vẫn là cầu thủ nội địa, cho phép hiện tại và tương lai của Việt Nam tiến triển đồng thời".
"Không giống như Indonesia, nơi đã đưa các cầu thủ gốc Hà Lan từ châu Âu vào nhiều vị trí, biến họ trở thành lực lượng chính của đội, dẫn đến sự giảm thiểu rõ ràng số lượng cầu thủ nội địa có cơ hội thi đấu và được chọn lựa vào đội tuyển quốc gia", kênh truyền thông Thái Lan phân tích.




