U17 Việt Nam để U17 Lào cầm hòa không bàn thắng tại Qatar

VOH - U17 Việt Nam không thể có được thắng lợi trước U17 Lào ở trận đấu đầu tiên trong đợt tập huấn tại Qatar để chuẩn bị cho vòng chung kết U17 châu Á 2023.

Theo kế hoạch thì không có trận đấu giao hữu với U17 Lào trong chuyến tập huấn tại Qatar. Việc sắp xếp trận đấu tập với đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á chỉ là sự “tình cờ” của HLV Hoàng Anh Tuấn, bởi đội bóng trẻ xứ “Triệu Voi” cũng đang rèn quân tại đây để chuẩn bị cho VCK U17 châu Á 2023.

Trận giao hữu diễn ra trong 90 phút và chia làm hai hiệp, mỗi hiệp 45 phút. Về phía U17 Việt Nam, do vừa trải qua giai đoạn tập nặng trong nước nên HLV Hoàng Anh Tuấn cũng không đặt ra yêu cầu cao với các học trò.

U17 Việt Nam để U17 Lào cầm hòa không bàn thắng tại Qatar
U17 Việt Nam có trận giao hữu không nằm trong kế hoạch với U17 Lào - Ảnh: VFF

Ông chỉ nhắc nhở các cầu thủ chơi bóng tập trung, thoải mái tinh thần và thể hiện sự tôn trọng đội bạn, dù đây chỉ là một trận đấu tập. Kết quả, 2 đội hòa nhau với tỷ số 0-0.

Thế trận nhìn chung nghiêng hẳn về U17 Việt Nam nhưng các tình huống tấn công đều thiếu sự sắc bén để tung ra cú dứt điểm cuối cùng. Trong khi đó, U17 Lào thể hiện nhiều sự tiến bộ khi có những pha chuyển đổi trạng thái sắc sảo.

Theo kế hoạch, U17 Việt Nam có trận giao hữu với U17 Qatar vào ngày 21/5. Trận đấu sẽ diễn ra vào lúc 18h30 (22h30 giờ Việt Nam) trên sân Học viện Aspire, Qatar.

Chuyến tập huấn tại Qatar kéo dài 4 ngày từ 19/5 đến 22/5. Sau đó, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để bắt đầu giai đoạn tập huấn tiếp theo, kéo dài từ ngày 22/5 đến 5/6. Dự kiến, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có 3 trận giao hữu với các CLB tại Nhật Bản.