HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam

VOH - HLV Trần Minh Chiến sẽ làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở U17 Việt Nam, toàn đội sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/5.

HLV Nguyễn Thanh Sơn - người từng làm trợ lý cho đội tuyển U17 Việt Nam ở đợt tập trung trước, sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội, vì phải về làm trợ lý cho CLB Công an Hà Nội.

HLV trưởng U17 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ bổ sung HLV Trần Minh Chiến trong thành phần ban huấn luyện đội, bên cạnh những trợ lý quen thuộc trong thời gian qua là cựu thủ môn Trần Đức Cường, cựu tiền vệ Lê Tấn Tài.

HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam VOH - HLV Trần Minh Chiến sẽ làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở U17 Việt Nam, toàn đội sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/5. HLV Nguyễn Thanh Sơn - người từng làm trợ lý cho đội tuyển U17 Việt Nam ở đợt tập trung trước, sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội, vì phải về làm trợ lý cho CLB Công an Hà Nội. HLV trưởng U17 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ bổ sung HLV Trần Minh Chiến trong thành phần ban huấn luyện đội, bên cạnh những trợ lý quen thuộc trong thời gian qua là cựu thủ môn Trần Đức Cường, cựu tiền vệ Lê Tấn Tài.  HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam - Ảnh: internet Ông Minh Chiến từng là trợ lý thân cận của HLV Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích đưa đội tuyển U19 Việt Nam vào bán kết Giải U19 châu Á 2016 và giành suất tham dự U20 World Cup 2017. Sau chiến tích đó, ông Trần Minh Chiến có hơn một năm làm HLV trưởng Becamex Bình Dương và có thành tích vô địch Cúp Quốc gia 2018.  Tháng 3/2023, ông Chiến nhận lời làm giám đốc kỹ thuật và đào tạo trẻ cho CLB Kon Tum - hiện thi đấu ở giải hạng ba.  Sau một thời gian khá lâu mới quay lại huấn luyện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến cảm thấy rất vui. Ngày 3/5, ông sẽ có mặt tập trung cùng các thành viên đội tuyển U17 Việt Nam tại Hà Nội.  Đội sẽ có 2 tuần tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), trước khi bay sang Qatar tập huấn từ ngày 19 đến 22/5. Trong chuyến tập huấn tại Qatar sắp tới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận giao hữu với U17 chủ nhà ngày 21/5.  U17 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 3/5 tới - Ảnh: VFF Sau trận giao hữu này, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tiếp tục tập huấn từ ngày 22/5 đến 5/6. Trong thời gian tại Nhật Bản, đội sẽ có 3 trận giao hữu với các đội bóng trẻ của xứ Phù Tang.  Sau đó đội sẽ quay về Bà Rịa và tập luyện tại đây khoảng 1 tuần, trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra  từ ngày 15/6 đến 2/7.  Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Còn chủ nhà Thái Lan nằm chung bảng A với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar, trong khi bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Tajiskitan, Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra trong tháng 10 tới đây.              Bóng đá Việt Nam U17 Việt Nam Trần Minh Chiến HLV Trần Minh Chiến
HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam - Ảnh: internet

Ông Minh Chiến từng là trợ lý thân cận của HLV Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích đưa đội tuyển U19 Việt Nam vào bán kết Giải U19 châu Á 2016 và giành suất tham dự U20 World Cup 2017.

Sau chiến tích đó, ông Trần Minh Chiến có hơn một năm làm HLV trưởng Becamex Bình Dương và có thành tích vô địch Cúp Quốc gia 2018.

Tháng 3/2023, ông Chiến nhận lời làm giám đốc kỹ thuật và đào tạo trẻ cho CLB Kon Tum - hiện thi đấu ở giải hạng ba.

Sau một thời gian khá lâu mới quay lại huấn luyện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến cảm thấy rất vui. Ngày 3/5, ông sẽ có mặt tập trung cùng các thành viên đội tuyển U17 Việt Nam tại Hà Nội.

Đội sẽ có 2 tuần tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), trước khi bay sang Qatar tập huấn từ ngày 19 đến 22/5. Trong chuyến tập huấn tại Qatar sắp tới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận giao hữu với U17 chủ nhà ngày 21/5.

HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam VOH - HLV Trần Minh Chiến sẽ làm trợ lý cho HLV Hoàng Anh Tuấn ở U17 Việt Nam, toàn đội sẽ tập trung tại Hà Nội vào ngày 3/5. HLV Nguyễn Thanh Sơn - người từng làm trợ lý cho đội tuyển U17 Việt Nam ở đợt tập trung trước, sẽ không tiếp tục đồng hành cùng đội, vì phải về làm trợ lý cho CLB Công an Hà Nội. HLV trưởng U17 Việt Nam, ông Hoàng Anh Tuấn sẽ bổ sung HLV Trần Minh Chiến trong thành phần ban huấn luyện đội, bên cạnh những trợ lý quen thuộc trong thời gian qua là cựu thủ môn Trần Đức Cường, cựu tiền vệ Lê Tấn Tài.  HLV Trần Minh Chiến tham gia công tác huấn luyện U17 Việt Nam - Ảnh: internet Ông Minh Chiến từng là trợ lý thân cận của HLV Hoàng Anh Tuấn trong chiến tích đưa đội tuyển U19 Việt Nam vào bán kết Giải U19 châu Á 2016 và giành suất tham dự U20 World Cup 2017. Sau chiến tích đó, ông Trần Minh Chiến có hơn một năm làm HLV trưởng Becamex Bình Dương và có thành tích vô địch Cúp Quốc gia 2018.  Tháng 3/2023, ông Chiến nhận lời làm giám đốc kỹ thuật và đào tạo trẻ cho CLB Kon Tum - hiện thi đấu ở giải hạng ba.  Sau một thời gian khá lâu mới quay lại huấn luyện ở các đội tuyển trẻ Việt Nam, HLV Trần Minh Chiến cảm thấy rất vui. Ngày 3/5, ông sẽ có mặt tập trung cùng các thành viên đội tuyển U17 Việt Nam tại Hà Nội.  Đội sẽ có 2 tuần tập luyện tại Việt Trì (Phú Thọ), trước khi bay sang Qatar tập huấn từ ngày 19 đến 22/5. Trong chuyến tập huấn tại Qatar sắp tới, thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ có trận giao hữu với U17 chủ nhà ngày 21/5.  U17 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 3/5 tới - Ảnh: VFF Sau trận giao hữu này, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tiếp tục tập huấn từ ngày 22/5 đến 5/6. Trong thời gian tại Nhật Bản, đội sẽ có 3 trận giao hữu với các đội bóng trẻ của xứ Phù Tang.  Sau đó đội sẽ quay về Bà Rịa và tập luyện tại đây khoảng 1 tuần, trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra  từ ngày 15/6 đến 2/7.  Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Còn chủ nhà Thái Lan nằm chung bảng A với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar, trong khi bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Tajiskitan, Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra trong tháng 10 tới đây.              Bóng đá Việt Nam U17 Việt Nam Trần Minh Chiến HLV Trần Minh Chiến
U17 Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 3/5 tới - Ảnh: VFF

Sau trận giao hữu này, U17 Việt Nam sẽ di chuyển sang Nhật Bản để tiếp tục tập huấn từ ngày 22/5 đến 5/6. Trong thời gian tại Nhật Bản, đội sẽ có 3 trận giao hữu với các đội bóng trẻ của xứ Phù Tang.

Sau đó đội sẽ quay về Bà Rịa và tập luyện tại đây khoảng 1 tuần, trước khi di chuyển sang Thái Lan tham dự vòng chung kết U17 châu Á 2023 diễn ra  từ ngày 15/6 đến 2/7.

Theo kết quả bốc thăm, U17 Việt Nam nằm ở bảng D cùng với Nhật Bản, Ấn Độ và Uzbekistan. Còn chủ nhà Thái Lan nằm chung bảng A với Yemen, Malaysia và Lào. Bảng B là cuộc đua giữa Hàn Quốc, Iran, Afghanistan và Qatar, trong khi bảng C là cuộc cạnh tranh giữa Tajikistan, Australia, Saudi Arabia và Trung Quốc.

Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng. Đội nhất và nhì ở mỗi bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Bốn đội thắng tại tứ kết sẽ vào bán kết, đồng thời giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2023 diễn ra trong tháng 10 tới đây.