Họ là những người đã tình nguyện hiến tổng cộng 4.800 đơn vị máu và tiểu cầu – một con số thể hiện rõ nét tình yêu thương và tinh thần cống hiến không mệt mỏi.
Lễ tôn vinh do Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cùng các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức.

Trong số 100 gương mặt được ghi nhận năm nay, 5 người đến từ thành phố Hà Nội đã hiến máu và tiểu cầu trên 100 lần, 9 người hiến từ 70–99 lần và hơn một nửa đã hiến từ 30 lần trở lên. Trung bình mỗi cá nhân trong danh sách đã 48 lần trao tặng giọt máu quý giá cho sự sống.
Các tấm gương được tôn vinh không chỉ đến từ ngành y tế mà còn là giáo viên, bộ đội, sinh viên, công nhân, và người dân bình thường ở khắp mọi miền đất nước.
Người lớn tuổi nhất trong danh sách là 60, người trẻ nhất mới 28 tuổi – một minh chứng cho sự lan tỏa rộng rãi và bền bỉ của phong trào hiến máu tại Việt Nam.
Phong trào hiến máu tình nguyện đã trở thành một nét đẹp văn hóa. Chỉ tính riêng trong năm 2024, cả nước đã tiếp nhận gần 1,75 triệu đơn vị máu, trong đó 98% đến từ người hiến máu tình nguyện. Tính đến nay, sau hơn ba thập kỷ phát động, Việt Nam đã tiếp nhận gần 20 triệu đơn vị máu.
Thông điệp của Ngày Quốc tế người hiến máu 14/6 năm nay là “Hiến giọt máu đào, trao niềm hy vọng – Chung tay cứu người” – một lời nhấn mạnh mạnh mẽ về giá trị nhân văn của việc hiến máu cứu người.
Phát biểu tại chương trình, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định: “100 đại biểu được tôn vinh lần này là những người đã và đang thắp sáng ngọn lửa nhân ái trong cộng đồng.”
Tinh thần đó, theo ông, chính là nền tảng để phong trào hiến máu tình nguyện không ngừng phát triển, góp phần xây dựng một xã hội yêu thương, sẻ chia và đầy trách nhiệm.
Những giọt máu cho đi là sự sống được tiếp nối. Và 100 tấm gương tiêu biểu năm 2025 chính là minh chứng sống động cho vẻ đẹp của lòng nhân ái và ý nghĩa bền vững của sự cống hiến lặng thầm.