Chờ...

104 người tử vong và mất tích do bão lũ, sạt lở đất: Thiệt hại còn tiếp tục tăng

VOH - Tình hình mưa lũ và sạt lở đất đang diễn biến ngày càng phức tạp tại nhiều tỉnh thành trên cả nước.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn), tính đến 6h sáng ngày 10/9, đã có 104 người tử vong và mất tích (65 người tử vong, 39 người mất tích) do ảnh hưởng của bão và lũ lụt.

Những địa phương có số người tử vong và mất tích nhiều nhất bao gồm: Cao Bằng với 33 người (17 người tử vong, 16 người mất tích), Lào Cai 30 người (19 người tử vong, 11 người mất tích), Quảng Ninh 9 người tử vong, và Phú Thọ 8 người mất tích do vụ sập cầu Phong Châu.

Số người bị thương đã lên tới 752 người, tập trung tại các địa phương như Quảng Ninh (536 người), Hải Phòng (81 người), và nhiều tỉnh khác.

Thiet hai bao so 3
Lực lượng chức năng tổ chức cứu hộ, cứu nạn các nạn nhân trong vụ sạt lở đất ở huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai - Ảnh: TTXVN

Thiệt hại nghiêm trọng về nông nghiệp và cơ sở hạ tầng

Không chỉ gây thiệt hại về người, bão lũ còn ảnh hưởng nặng nề đến nông nghiệp. Tính đến ngày 10/9, 148.632 ha lúa bị ngập úng và hư hại, tập trung tại các tỉnh Hải Phòng (25.780 ha), Thái Bình (11.000 ha), Hà Nội (15.563 ha), và nhiều địa phương khác. Bên cạnh đó, 26.186 ha hoa màu và 11.038 ha cây ăn quả cũng bị hư hỏng, gây tổn thất lớn cho nông dân.

Ngành thủy sản cũng chịu thiệt hại nặng nề, với 1.577 lồng bè nuôi trồng bị hư hỏng và cuốn trôi, trong đó Quảng Ninh mất 1.000 lồng bè, Hải Dương mất 300 lồng bè. Hơn 1.100 gia súc và 680.243 gia cầm bị chết, ảnh hưởng lớn đến kế sinh nhai của người dân.

Cơ sở hạ tầng điện, viễn thông và nhà cửa bị tàn phá

Do ảnh hưởng của bão và lũ, nhiều địa phương đã bị mất điện và mất liên lạc trên diện rộng. Hệ thống điện bị thiệt hại nghiêm trọng với 12 đoạn đường dây 500kV, 36 đường dây 220kV, 173 đường dây 110kV gặp sự cố. Có tới 5.305 cột điện bị gãy đổ, gây gián đoạn nghiêm trọng trong việc cung cấp điện.

Cơn bão cũng gây hư hại nặng nề cho hơn 48.000 nhà ở, với Quảng Ninh, Hải Phòng và Bắc Ninh là những nơi chịu ảnh hưởng lớn nhất. Nhiều cửa hàng, trụ sở, trường học bị tốc mái và hư hỏng. Ngoài ra, hàng loạt biển hiệu quảng cáo, cột viễn thông và cây xanh đô thị bị bật gốc, gãy đổ, gây ra cảnh tượng hoang tàn trên các tuyến đường.

Tình hình thời tiết vẫn còn phức tạp, dự báo số người tử vong, mất tích và thiệt hại về tài sản có thể sẽ còn tiếp tục tăng trong những ngày tới. Các cơ quan chức năng đang nỗ lực triển khai các biện pháp cứu hộ và khắc phục hậu quả, đồng thời kêu gọi người dân tại các khu vực nguy hiểm sẵn sàng sơ tán khi cần thiết.