Theo Quyết định, dịp Quốc khánh 2/9 năm nay có 14.020 phạm nhân và 5 người đang được hoãn, tạm đình chỉ chấp hành án phạt tù được đặc xá tha tù trước thời hạn. Riêng tại Trại giam Phú Sơn 4 có 435 phạm nhân được hưởng chính sách khoan hồng.
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh, trong không khí cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, việc công bố Quyết định đặc xá mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống nhân đạo và chính sách khoan hồng nhất quán của Đảng, Nhà nước.
Ông cho biết, từ năm 2009 đến nay, hơn 90.000 phạm nhân đã được đặc xá, trở về đoàn tụ cùng gia đình và cộng đồng. Tỷ lệ tái phạm rất thấp, riêng đợt đặc xá năm 2024 chỉ 0,13%, minh chứng cho hiệu quả của công tác giáo dục, cải tạo trong trại giam và các chính sách tái hòa nhập cộng đồng.
Năm 2025, trên cơ sở đề nghị của Hội đồng tư vấn đặc xá, ngày 3/7 Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 1244 về đặc xá (đợt 2). Tiếp đó, các Quyết định số 1693/QĐ-CTN (29/8) và 1728/QĐ-CTN (31/8) được ban hành, bảo đảm việc xét duyệt chặt chẽ, công khai, minh bạch và đúng pháp luật.
Chúc mừng 435 phạm nhân Trại giam Phú Sơn 4, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, đặc xá mới chỉ là sự khởi đầu trên con đường trở lại cuộc sống. Con đường phía trước không tránh khỏi khó khăn, thử thách và cả những định kiến xã hội, song ông tin tưởng rằng với những gì đã được học tập, rèn luyện trong quá trình cải tạo, các phạm nhân sẽ đủ bản lĩnh vượt qua để trở thành công dân có ích.
Ông gửi gắm: “Hãy để quá khứ tội lỗi khép lại và không bao giờ tái phạm. Những năm tháng phải trả giá trong trại giam chắc chắn là bài học đắt giá, từ nay hãy để những lỗi lầm đó ở lại phía sau cánh cổng trại giam, để tự tin bước tiếp chặng đời còn lại.”
Đối với những phạm nhân chưa được đặc xá, Phó Thủ tướng chia sẻ, chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước luôn rộng mở cho những ai thực tâm hối cải. Ông kêu gọi các phạm nhân tiếp tục nỗ lực chấp hành nội quy, tích cực học tập và cải tạo để sớm có ngày đoàn tụ.
Tại buổi lễ, phạm nhân Hoàng Kim Oanh, đại diện cho 435 người được đặc xá, bày tỏ niềm xúc động và biết ơn sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước, đồng thời hứa sẽ quyết tâm hoàn lương, sớm ổn định cuộc sống, trở thành công dân tốt. Đại diện các phạm nhân chưa được đặc xá cũng cam kết tiếp tục rèn luyện, học tập và cải tạo để xứng đáng với chính sách nhân đạo.


