2.000 sản phẩm bánh trung thu đặc biệt dành tặng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

(VOH) - Đây là những việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người dân thành phố cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Hưởng ứng tinh thần chung tay đẩy lùi đại dịch Covid-19, sáng 03/09, Sweethome Bakery – công ty trách nhiệm sản xuất thương mại Chấn Khang công bố sản xuất 2.000 sản phẩm bánh trung thu đặc biệt tương đương số tiền là 1 tỷ 360 triệu đồng dành tặng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 ở các tỉnh thành: Đà Nẵng, TPHCM, Hà Nội. Đồng thời, công bố các sản phẩm bánh trung thu ấn tượng năm nay.

2.000 sản phẩm bánh trung thu đặc biệt dành tặng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19
Trao bảng tượng trưng 2.000 sản phẩm bánh trung thu đặc biệt, tương đương số tiền là 1 tỷ 360 triệu đồng dành tặng đội ngũ y bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19

Bà Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM chia sẻ: Dịch Covid-19 tác động lớn đến mọi lĩnh vực, trong đó nhiều công ty, doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn. Dù hoàn cảnh khó khăn, họ vẫn sẵn sàng đóng góp sức người, sức của để cùng chung tay phòng chống dịch. Năm nay, món quà đặc biệt này đến với đội ngũ y bác sĩ trên trận tuyến chống dịch như lời cổ vũ, động viên đầy ý nghĩa.

Tại sự kiện này, bà Dương Thị Huyền Trâm, Trưởng ban Phong trào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM cho biết, tuần tới, Mặt trận sẽ phối hợp với công ty Chấn Khang trao những hộp bánh trung thu đến tận tay đội ngũ y bác sĩ ở các địa phương: Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng và Quảng Nam, mỗi nơi 500 hộp. Đây là những việc làm đầy ý nghĩa, thể hiện nghĩa cử cao đẹp của người dân thành phố cùng chung tay đẩy lùi dịch Covid-19, xây dựng đô thị văn minh, hiện đại và nghĩa tình.

Bên cạnh 2.000 hộp bánh đặc biệt dành tặng, Sweethome Bakery còn sản xuất thêm 5.000 hộp bánh tương tự để bán ra thị trường, trích mỗi hộp 50.000 đồng gây quỹ ủng hộ các lực lượng đang ngày đêm ở tuyến đầu chống dịch.

Lệ Loan