Tiếp sức đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên tham gia phòng, chống dịch Covid-19

(VOH) - Chiều 31/3, Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức tổ chức chương trình “Chung tay tiếp sức đến đội ngũ y bác sĩ, chiến sĩ và tình nguyện viên tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19”. 

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao tặng tượng trưng tiền và khẩu trang đến 03 đơn vị gồm: Trung tâm Y tế, Bệnh viện Quận, Ban chỉ huy Quân sự Quận có đội ngũ y bác sĩ chiến sĩ và tình nguyện viên đang tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn quận. Mỗi đơn vị 50 triệu đồng và 4.000 khẩu trang y tế kháng khuẩn.

Đại diện Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí và khẩu trang cho 3 đơn vị Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận, Ban chỉ huy quận sự quận tại buổi lễ.

Đại diện Hội chữ thập đỏ quận Thủ Đức trao bảng tượng trưng hỗ trợ kinh phí và khẩu trang cho 3 đơn vị Trung tâm Y tế, Bệnh viện quận, Ban chỉ huy quận sự quận tại buổi lễ.

Từ tháng 2 đến nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ quận Thủ Đức đã triển khai thực hiện truyền thông phòng, chống dịch COVID-19 đạt kết quả như: tổ chức 21 buổi với 1.600 người tham dự, nội dung truyền thông về phòng, chống dịch COVID-19 qua các hình thức như in, phát tờ rơi, băng rôn, khẩu hiệu; Đăng thông tin trên Zalo, Facebook tuyên truyền đến hội viên, tình nguyện viên và nhân dân trên địa bàn. Phát 7.800 tờ rơi tuyên truyền. Tặng 37.500 cái khẩu trang Y tế/vải. Tặng 1.500 chai dung dịch sát khuẩn. Tặng 400 chai thuốc Vitamin tăng sức đề kháng. Trao hỗ trợ hơn 100 phần quà cho giáo viên, công nhân viên các trường mầm non ngoài công lập, mỗi phần trị giá 1.000.000 đồng, tổng trị giá hơn 100.000.000 đồng.

Phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ cử hỗ trợ công tác hậu cần phục vụ các suất ăn đến các người đang cách ly tập trung trên địa bàn quận. Phối hợp Hội Lên hiệp phụ nữ, Hội Nông Dân may 8.000 cái khẩu trang vải tặng người nghèo, học sinh, cán bộ, hội viên khó khăn của Hội Chữ thập đỏ, Nông dân, Phụ nữ trên địa bàn. 

Tổng kinh phí của các chương trình là gần 380.000.000 đồng.

Cùng ngày, Hội Chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đã tổ chức đoàn đi thăm và tặng 25 phần quà với mỗi phần quà trị giá 500.000đ gồm 300.000đ tiền mặt, 10kg gạo, xà bông, khẩu trang và nước sát khuẩn, nhằm sẻ chia, động viên và mong muốn tiếp thêm động lực cho giáo viên mầm non, tiếp tục gắn bó với công việc dạy trẻ sau khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt. Thời gian qua, các cơ sở giáo dục nói chung và cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn ngưng hoạt động do dịch Covid-19, không có nguồn thu, đời sống giáo viên gặp nhiều khó khăn. 

Đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh đến trao quà cho các giáo viên Mầm non tư thục có hoàn cảnh khó khăn.

Đại diện lãnh đạo Hội chữ thập đỏ quận Bình Thạnh trao quà cho các giáo viên Mầm non tư thục có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài các hoạt động chăm lo cho giáo viên mầm non, Hội Chữ thập đỏ quận đã chỉ đạo các cơ sở Hội tiếp tục tăng cường các hình thức tuyên truyền và các giải pháp để động viên tinh thần của hội viên, người có hoàn cảnh khó khăn, tiếp tục vận động các nguồn lực, trợ giúp của doanh nghiệp, nhà hảo tâm để tăng thêm nguồn quỹ chia sẻ những khó khăn, nâng cao hiệu quả trợ giúp người nghèo, người dễ bị tổn thương, thực hiện chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước, góp phần củng cố năng lực vận động nhân đạo của tổ chức Hội nhất là chung tay cùng Đảng và Nhà nước vượt qua đợt dịch này.

Thủ tướng: Chính phủ chưa tính đến việc phong tỏa các thành phố lớn - Thủ tướng khẳng định việc cách ly toàn xã hội mới chỉ dừng lại ở việc thuyết phục, vận động nhân dân tự giác chấp hành, thực hiện đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình.
Bệnh nhân mắc COVID-19 số 49 được xuất viện, nâng tổng số ca khỏi bệnh lên 56 - Bệnh nhân mắc COVID-19 thứ 49 điều trị tại Bệnh viện TW Huế cơ sở 2 đã được xuất viện sáng ngày 31/3.