2,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp khi cải tạo Kênh Tân Hóa - Lò Gốm

(VOH) - Sáng 5/4/2015, dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM đã được khánh thành sau 10 năm thực hiện.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trồng cây lưu niệm tại công viên ven Kênh Tân Hóa – Lò Gốm

7 triệu người dân TP.HCM hưởng lợi từ dự án này, trong đó hơn 2,5 triệu người được hưởng lợi trực tiếp. Theo đó, 63.000 lượt hộ dân đã được hỗ trợ vay vốn tín dụng sửa chữa nhà và cải thiện thu nhập; xây dựng hai tuyến đường ven kênh Tân Hóa Lò Gốm; xây dựng mới 10 cầu qua kênh và xây lại cầu Ông Buông 1, Ông Buông 2; chỉnh trang 4 khu cảnh quan dọc tuyến.

Dự án cũng đã nâng cấp 1.438 đường hẻm, nạo vét kênh Tân Hóa - Lò Gốm dài 6,8km, lặp đặt hệ thống cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, trụ cứu hỏa… góp phần giải quyết triệt để tình trạng ô nhiễm, chống ngập nước và cải tạo hạ tầng giao thông nhiều tuyến đường ở Q.6, Q.11. Q.Tân Bình, Q.Tân Phú…

Bà Victoria Kwa Kwa - Giám đốc quốc gia của Ngân hàng thế giới (WB) tại Việt Nam – đơn vị tài trợ vốn triển khai dự án cho biết, nối tiếp công việc của dự án Nâng cấp đô thị, WB cùng các cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện xây dựng nhà máy xử lý nước thải trong Dự án vệ sinh môi trường TP.HCM giai đoạn 2 và bắt tay chuẩn bị cho dự án quản lý rủi ro ngập lụt tại lưu vực Tham Lương – Bến Cát, lưu vực cuối cùng trong năm tiểu lưu vực của trung tâm TP.HCM.

Như vậy, sắp tới đây, không chỉ người dân sống dọc kênh Tân Hóa Lò Gốm mà rất nhiều cư dân TP.HCM sẽ được hưởng lợi từ các dự án cải tạo cảnh quan, vệ sinh môi trường sắp được triển khai.