2 tháng đầu năm 2016, gần 1.600 người tử vong vì tai nạn giao thông

(VOH) – Nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người.

Hiện trường một vụ tai nạn. Ảnh minh họa: Dân Trí

Thống kê của Uỷ ban An toàn Giao thông Quốc gia, tháng 02 năm 2016 (tính từ ngày 16/01/2016 đến 15/02/2016), toàn quốc xảy ra 1.904 vụ, làm chết 856 người, làm bị thương 1.817 người.

So với cùng kỳ năm 2015, con số này giảm 32 vụ, tăng 70 người chết, tăng 99 người bị thương. Trong đó, tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở lên xảy ra 985 vụ, làm chết 856 người, bị thương 749 người.

Trong 2 tháng đầu năm 2016, toàn quốc xảy ra 3.618 vụ, làm chết 1.590 người, làm bị thương 3.367 người. So với cùng kỳ năm 2015 giảm 489 vụ, tăng 23 người chết, giảm 398 người bị thương.

Ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban ATGT quốc đánh giá, các vụ tai nạn giao thông chủ yếu liên quan đến môtô, xe máy ở các đoạn ngoài đô thị, trên quốc lộ, đường tỉnh và khu vực nông thôn. Tuy nhiên, xu thế tai nạn xảy ra ở đô thị đã tăng sau Tết.

Nguyên nhân chủ yếu là do người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, điều khiển phương tiện khi đã uống rượu bia; đi môtô, xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4 người.

Trong khi đó, hai tháng đầu năm, lực lượng cảnh sát xử lý 622.801 trường hợp vi phạm đường bộ, nộp vào kho bạc hơn 437 tỷ đồng, tạm giữ hơn 93.000 ôtô, xe máy; tước 53.187 giấy phép lái xe.