2017 thu hơn 59 tỉ đồng tiền sử dụng quyền tác giả

(VOH) - Nhạc sĩ Phó Đức Phương cho biết nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn sẽ trở thành Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam VCPMC.

Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2017 của VCPMC chi nhánh phía Nam vào chiều ngày 2/2/2018 tại trụ sở Liên hiệp các hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM cho biết, tính đến 31/12/2017, số tác giả kí hợp đồng ủy quyền cho VCPMC là 2473 tác giả/chủ sở hữu quyền tác giả Việt Nam (trong nước và định cư ở nước ngoài), tăng 166 tác giả so với cùng kì năm 2016, nâng tổng số thành viên VCPMC cả nước lên 3749 tác giả.

Tổng kết VCPMC chi nhánh phía Nam 2017.

Điều này cho thấy uy tín của VCPMC ngày càng được nâng cao hơn trong lòng các tác giả âm nhạc. Bên cạnh việc bám sát chặt chẽ các hoạt động sử dụng âm nhạc để thu phí hộ cho các tác giả ủy quyền, VCPMC nói chung và chi nhánh phía Nam nói riêng còn tư vấn, hỗ trợ các tác giả tìm hiểu quy định của pháp luật có liên quan về quyền tác giả, đặc biệt là quyết liệt theo đuổi đến cùng những vụ tranh chấp tác quyền hoặc lẩn tránh trách nhiệm trả phí của các cá nhân, tổ chức để đòi lại quyền lợi hợp pháp cho tác giả. 

Cụ thể, năm 2017, tổng số tiền sử dụng quyền tác giả thu được (đã trừ VAT) là hơn 59 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2016. Trong đó, số tiền mà VCPMC chi nhánh phía Nam tiến hành nhập liệu, chi trả cho tác giả là hơn 38 tỉ đồng, tăng 9% so với năm 2016.