Đăng nhập

29 bị cáo kháng cáo trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB

00:00
02:24
02:24
VOH - Tòa án Nhân dân TPHCM vừa thông báo về việc kháng cáo của các bị cáo, bị hại và những cá nhân, tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong giai đoạn 2 vụ án Vạn Thịnh Phát và SCB.

Thông tin từ Tòa án, có 29 bị cáo đã nộp đơn kháng cáo bản án sơ thẩm. Trong đó, bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) kháng cáo toàn bộ nội dung bản án liên quan đến mình.

28 bị cáo còn lại kháng cáo với các lý do khác nhau như xin giảm nhẹ hình phạt, xin hưởng án treo hoặc đề nghị xem xét lại một số hành vi phạm tội. Riêng bị cáo Chu Lập Cơ (chồng của Trương Mỹ Lan) không kháng cáo.

Bà Trương Mỹ LanXem toàn màn hình

Về phía bị hại, có 10 người kháng cáo do cho rằng mình chưa được xác định là bị hại trong vụ án. Trong khi đó, 26 bị hại khác yêu cầu được thanh toán tiền gốc và lãi theo hợp đồng mua trái phiếu.

9 cá nhân và tổ chức có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng nộp đơn kháng cáo, tập trung vào các vấn đề xử lý tài sản.

Một số cá nhân có đơn kháng cáo như ông Trương Lập Hưng yêu cầu gỡ bỏ tài khoản bị phong tỏa.

Ông Lâm Minh Vân và Lâm Thanh Bình kháng cáo về việc thu hồi tài sản trong vụ án.

Bà Tống Thị Thanh Hoàng và ông Nguyễn Thành Phương kháng cáo liên quan đến tài sản bị ngăn chặn giao dịch.

Trước đó, ngày 17/10/2024, Hội đồng xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", 12 năm tù về tội "Rửa tiền", 8 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới"; tổng hợp hình phạt là chung thân.

33 bị cáo khác nhận các mức án từ 2 năm đến 23 năm tù. Trong đó bị cáo Chu Lập Cơ nhận 2 năm tù vì giúp vợ rửa tiền. Bị cáo Trương Huệ Vân (cháu gái của Trương Mỹ Lan) nhận 5 năm tù vì giúp sức lừa đảo.

Cáo trạng xác định, từ năm 2018-2020, Trương Mỹ Lan và các bị cáo đã phát hành 25 mã trái phiếu khống, huy động trái phép hàng chục ngàn tỷ đồng từ 35.824 nhà đầu tư.

Số tiền này không được sử dụng đúng mục đích mà bị chuyển vào các khoản nợ ngân hàng, đầu tư dự án và mục đích cá nhân.

Trong giai đoạn 2012-2022, Tập đoàn Vạn Thịnh Phát còn thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền trái phép ra nước ngoài với tổng số tiền 1,5 tỷ USD và 152 giao dịch nhận tiền từ nước ngoài về Việt Nam (tổng 3 tỷ USD).

Bị cáo Trương Mỹ Lan bị cáo buộc chiếm đoạt tổng số tiền hơn 30.081 tỷ đồng, rửa tiền 445.747 tỷ đồng và vận chuyển trái phép 4,5 tỷ USD qua biên giới.

Bình luận