3 du khách Anh tử vong đã được đưa về TPHCM

(VOH) - Tối qua (26/2), thi thể ba du khách người Anh được đưa về TPHCM sau khi hoàn tất các thủ tục điều tra.

Lực lượng cứu hộ chuẩn bị xuống thác để tìm người bị nạn (Ảnh: TTO)

Các cơ quan chức năng đang nỗ lực tìm nguyên nhân tai nạn để có câu trả lời sớm nhất tới Tổng lãnh sự quán Anh tại TPHCM.

Thông tin từ Tuổi trẻ, ba du khách không hề mua vé du lịch mạo hiểm liên hoàn từ phòng vé Khu du lịch thác Datanla mà đi “chui” theo đường mòn từ rừng xuống thác.

Trước đó, trong buổi chiều ngày 25/2, gần 100 người trong lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng khá vất vả để tiếp cận hiện trường và tìm kiếm các nạn nhân.

[17g30] Theo thông tin từ Công an TP Đà Lạt, bước đầu đã xác minh được 3 nạn nhân là: Anderson Beth Giserne (nữ, sinh năm 1991, nhập cảnh vào VN ngày 4/2), Squire Isoben Mackensie (nữ, sinh năm 1997, nhập cảnh vào VN ngày 4/2) và Sloan (nam, chưa rõ năm sinh).

Cả 3 người đều quốc tịch Anh, đi du lịch theo tour do Công ty TNHH Đam Mê Đà Lạt (số 33 Trương Công Định, TP Đà Lạt) tổ chức.

[16h45] Thi thể nữ du khách thứ 3 được tìm thấy. Lực lượng cứu hộ đang cố gắng đưa thi thể cuối cùng này lên Quốc lộ 20 và rời khỏi hiện trường.

[16h00] Theo ông Võ Anh Tần, Phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist), khu du lịch Datanla thuộc quản lý của Dalat Tourist, hiện công tác xử lý sự cố vẫn đang được các lực lượng tích cực triển khai.

Trao đổi nhanh với VOH Online, ông Tần cho biết hiện ông Nguyễn Văn Yên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, lực lượng cứu hộ và các nhân viên công ty Dalat Tourist đang ở hiện trường để tìm kiếm 1 người mất tích (2 người đã được vớt lên) tại khu vục thác Datanla, Đà Lạt.

Hiện chưa xác định được quốc tịch của các nạn nhân.

Ông Tần xác nhận 3 du khách nước ngoài này không phải khách hàng của Công ty Cổ phần Du lịch Lâm Đồng (Dalat Tourist).  

Ba du khách tử vong khi tham gia trò chơi mạo hiểm đu dây vượt thác Datanla.