3 tháng sau chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng, số vụ hình sự giảm gần 7%

(VOH) - Ngày 14/6, Công an TPHCM tổ chức sơ kết 3 tháng thực hiện chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy về đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn Thành phố.

Chỉ đạo hội nghị, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng biểu dương tinh thần vào cuộc mạnh mẽ  của Công an Thành phố; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an, yêu cầu phải kéo giảm tội phạm trong 3 tháng của Ban thường vụ Thành ủy, qua đó kéo giảm 6,83% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ. Ông Đinh La Thăng cho rằng, trong thời gian tới, TPHCM còn rất nhiều việc khó khăn, cấp bách, cần phải làm ngay. 

Cụ thể, CATP cần tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác nghiệp vụ và công tác nắm tình hình, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để chấn chỉnh những sơ hở, thiếu sót. Công an quận, huyện, công an khu vực tiếp tục củng cố, tổ chức tốt công tác tiếp nhận tố giác, tin báo tội phạm; đồng thời nâng cao công tác quản lý nhà nước về trật tự an toàn xã hội, quản lý cư trú, tạm trú, quản lý người nước ngoài,… quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện. 

“Dù tình thế cấp bách ra sao, chúng ta vẫn phải đặt lên hàng đầu mục tiêu giáo dục hơn các biện pháp trừng trị, trấn áp, phòng quan trọng hơn là chống. Vì vậy, Công an Thành phố cần tiếp tục tăng cường công tác phối hợp tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, đặc biệt là giới thanh, thiếu niên về ý thức chấp hành pháp luật...”, Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh.

Ông Thăng cũng giao Ban Nội chính Thành ủy phối hợp với lực lượng công an tháo gỡ những khó khăn trong phòng chống tội phạm, cụ thể như giải quyết vướng mắc trong quản lý người nghiện, trong quá trình điều tra, truy tố,…Lãnh đạo Thành ủy tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo quyết liệt của Bộ Công an, sự nỗ lực cố gắng của Công an TPHCM, sự đồng thuận của nhân dân, công tác phòng chống tội phạm sẽ có kết quả tốt đẹp, không cho tội phạm có đất sống.

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trao đổi với Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng BCA (giữa) và Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc CATP (bìa trái) bên lề hội nghị.

Theo Trung tướng Lê Đông Phong, Giám đốc Công an TPHCM, phạm pháp hình sự tuy được kéo giảm nhưng vẫn ở mức cao, tiềm ẩn nhiều thách thức. Tội phạm xâm phạm tài sản được tập trung đấu tranh và liên tục kéo giảm nhưng vẫn xảy ra nhiều, chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu phạm pháp hình sự, nhất là án cướp giật, trộm tài sản.

Trong đó, đối tượng gây án cướp giật tài sản là người nghiện ma túy chiếm tới 38,92%. Đây chính là một trong những nguyên nhân tiềm ẩn làm phát sinh tội phạm cướp, cướp giật, trộm tài sản.

    Trong 3 tháng từ 16/2/2016 đến 15/5/2016, phạm pháp hình sự trên địa bàn thành phố xảy ra 1.173 vụ, so với cùng kỳ giảm 86 vụ (6,83%), so với liền kề giảm 67 vụ (5,40%). Trong đó, án trộm tài sản xảy ra 622 vụ, so với cùng kỳ giảm 68 vụ (9,85%); án cướp giật tài sản xảy ra 218 vụ, so với cùng kỳ giảm 10 vụ (4,38%), án cướp tài sản xảy ra 45 vụ, so với cùng kỳ giảm 12 vụ (21,05%). Tội phạm xâm phạm nhân thân, sức khỏe (giết người, cố ý gây thương tích) xảy ra 139 vụ, so với cùng kỳ giảm 8 vụ (5,44%). 
     Công an Thành phố đã điều tra khám phá 778 vụ phạm pháp hình sự, bắt 902 tên (đạt tỷ lệ 66,32%). Công tác tăng cường tuần tra kiểm soát mang lại nhiều kết quả tích cực, cụ thể: Lực lượng Cảnh sát hình sự đặc nhiệm qua tuần tra, mật phục đã phát hiện, lập hồ sơ xử lý 784 đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật; lực lượng Cảnh sát cơ động kiểm tra 2.214 trường hợp, phát hiện 152 trường hợp vi phạm.