30% người cao tuổi VN không có bảo hiểm y tế

(VOH) - Khoảng 95% người cao tuổi mắc bệnh mạn tính không lây - là số liệu được Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (Bộ Y tế) thông tin tại hội thảo truyền thông chuyên đề hưởng ứng Tháng hành động Quốc gia về Dân số nhân Ngày Dân số Việt Nam vào sáng 23/11.

Dự tính đến năm 2050, người cao tuổi ở Việt Nam sẽ tăng gấp ba hiện nay. Ảnh: giadinhnet

Già hóa dân số Việt Nam tăng nhanh, thời gian chuyển giai đoạn sang dân số già của nước ta từ 17 đến 20 năm, ngắn hơn so với các nước khác. Một số nguyên nhân là do mức sinh giảm, mức chết giảm và tuổi thọ tăng nhanh.

Đáng lo là hiện nay, hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn thiếu và chưa đáp ứng thực tế. Theo thống kê, 30% người cao tuổi không có bất cứ bảo hiểm y tế nào, gần 55% người cao tuổi cần được điều trị bệnh và 70% người cao tuổi phải trả tiền các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, thuốc men hằng ngày.