4 năm, TPHCM thu giữ gần 1.900 khẩu súng không phép

(VOH) - Thông tin tại hội thảo góp ý về dự án Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ diễn ra vào sáng nay 7/10 của Đoàn đại biểu Quốc hội, sau 4 năm, thi hành Pháp lệnh, công tác quản lý nhà nước về vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, các cơ quan chức năng cũng đã phát hiện, điều tra 7.650 vụ, bắt giữ hơn 6.000 đối tượng, truy tố gần 3.000 vụ, xét xử gần 2.000 vụ, thu giữ gần 1.900 khẩu súng các loại, hơn 22.000 kg thuốc nổ; gần 110.000 kíp nổ…

Tuy nhiên, sau triển khai, pháp lệnh này đã bộc lộ những hạn chế, bất cập đòi hỏi cần nghiên cứu, sửa đổi. Trong đó, quyền công dân có thể bị hạn chế trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng an ninh quốc gia, đạo đức xã hội, sức khỏe cộng đồng và tính mạng con người được pháp Luật bảo hộ, không ai bị tước đoạt tính mạng trái luật… Vì vậy, việc quản lý việc quản lý, sử dụng vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ liên quan đến quyền này cần được quy định cụ thể hơn và phù hợp với quy định của Hiến pháp 2013.