40 năm xây dựng và phát triển Lực lượng Thanh niên Xung phong TPHCM

(VOH) - Kỷ niệm 40 năm xây dựng và phát triển LL TNXP TPHCM, tối 27/3 tại hội trường Thống Nhất, Ban tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn TPHCM long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm và chương trình nghệ thuật “Mãi xanh màu áo TNXP”. Đồng chí Trương Tấn Sang - Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam, đồng chí Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị- Bí Thư Thành ủy Thành phố, đồng chí Lê Thanh Hải- Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị- nguyên Bí thư Thành ủy Thành phố, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Trung ương, Thành phố, các ba, má, anh chị là thân nhân của các liệt sĩ TNXP và gần 2.000 cựu TNXP, cán bộ, đội viên TNXP tiêu biểu đã về dự.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang trao tặng huân chương độc lập hạng 3 cho LL TNXP TPHCM.

Báo cáo quá trình xây dựng và phát triển của Lực lượng Thanh niên xung phong thành phố trong 40 năm qua, đồng chí Trần Phú Lữ - Chỉ huy trưởng LL TNXP bày tỏ xúc động và tự hào nhớ lại cuộc xuất quân của hơn một vạn thanh niên Thành phố trong đội hình TNXP vào ngày 28/03/1976- một mốc son của phong trào thanh niên, ngày ra đời của Lực lượng TNXP Thành phố.

Lớp thanh niên thành phố tuổi mười tám đôi mươi ngày ấy đã tình nguyện khoác lên mình bộ đồng phục TNXP cùng lao động, học tập và rèn luyện với tinh thần không ngại khó khăn, gian khổ kể cả hy sinh, cùng với các phong trào “Biến vành đai trắng thành vành đai xanh”, “Phất cờ hồng trên vùng đất mới” hình thành nên những dòng kênh xanh; những cánh đồng lúa, đồng mía, vườn thơm, …; những khu dân cư đi lập nghiệp, những làng định cư kinh tế mới của nhân dân lao động thành phố trên các vùng đất mới.

Khi biên giới Tây Nam của Tổ quốc bị xâm lấn, TNXP Thành phố lại hăng hái viết “Huyết tâm thư” tình nguyện ra tuyến trước để sát cánh cùng bộ đội, tham gia phục vụ chiến đấu và chiến đấu cũng như làm nghĩa vụ quốc tế trên nước bạn Cam-pu-chia. Hình ảnh người TNXP ngâm mình dưới nước làm ngầm, làm đường cho xe ra chiến trường, cáng thương, tiếp lương, tải đạn… luôn là hình ảnh đẹp, biểu hiện chủ nghĩa anh hùng cách mạng của tuổi trẻ Thành phố và tuổi trẻ TNXP trong thời đại mới.
 

Một tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Khi đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, TNXP TP lại tiếp tục chuyển mình theo cơ chế mới, xung kích nhận những nhiệm vụ mới với việc hình thành các nông – lâm trường, xí nghiệp hạch toán kinh tế độc lập đã đem lại hiệu quả cả kinh tế, xã hội và góp phần xây dựng con người. Với những cống hiến không mệt mỏi cho sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Thành phố, Lực lượng TNXP Thành phố đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý, trong đó 02 lần được tặng danh hiệu “Anh hùng lao động” năm 1986 và “Anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới” năm 2006.

Chỉ huy trưởng Trần Phú Lữ nhấn mạnh:” Với mong muốn “TNXP bất cứ công tác trong lĩnh vực nào cũng không được “tụt hậu” mà phải luôn học hỏi, nổ lực vươn lên, không ngừng nâng cao chất lượng và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Mỗi cán bộ, đội viên TNXP Thành phố phải ra sức phấn đấu, rèn luyện tốt hơn nữa, học tập nhiều hơn nữa, đoàn kết chặt chẽ, chung sức chung lòng cùng thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Thành phố giao. Bước vào năm 2016, năm đầu tiên của kế hoạch 5 năm (2016 – 2020), Lực lượng TNXP thành phố quyết tâm tạo bước đột phá mới để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 10. TNXP Thành phố sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần “xung kích, năng động, sáng tạo”, tích cực và chủ động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của Thành phố”.

Phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm, Uỷ viên BCH TW Đảng– Phó Bí thư Thành ủy-  Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong trân trọng và ghi nhận những đóng góp của LL TNXP TPHCM cho sự nghiệp phát triển của Thành phố.

Phát huy truyền thống tốt đẹp 40 năm qua, Chủ tịch Nguyễn Thành Phong đề nghị LL TNXP cần thực hiện các nội dung: “Đa dạng hóa hoạt động, sẵn sàng đáp ứng nhiệm vụ mới, nhiệm vụ khó, luôn xứng đáng là đội quân xung kích, thân thiện, nghĩa tình; không ngừng tìm tòi, học hỏi để nâng cao chất lượng và hiệu quả các hoạt động công ích, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Thứ hai, luôn giữ vững và phát huy hiệu quả, tham gia phối hợp tốt với các lực lượng chức năng, bảo đảm an ninh - chính trị, trật tự - an toàn - xã hội trên địa bàn, thường xuyên nâng cao chất lượng công tác quản lý, giáo dục, chữa trị, dạy nghề và giải quyết việc làm cho người cai nghiện ma túy.

Thứ ba, cần đẩy mạnh liên kết đầu tư, sản xuất, chăn nuôi trên cơ sở khai thác hiệu quả đất đai, cơ sở vật chất đang quản lý theo quy hoạch, nhằm tạo ra sản phẩm mang thương hiệu TNXP có chất lượng tốt. Thứ tư, phải luôn coi trọng công tác chính trị tư tưởng, đào tạo, bồi dưỡng mọi mặt, chăm lo tốt đời sống vật chất, văn hóa cho đội ngũ đội viên TNXP."

Tại buổi lễ, LL TNXP TPHCM vinh dự nhận huân chương độc lập hạng 3 do chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam trao tặng, bức trướng Thành ủy TPHCM và Cờ truyền thống của UBND TPHCM.