6 nhà khoa học Việt Nam giành Giải thưởng sáng tạo châu Á

VOH - Sáu nhà khoa học Việt Nam vừa được vinh danh tại Giải thưởng sáng tạo châu Á năm 2024 do Quỹ toàn cầu Hitachi tổ chức.

Trong đó, hai nhà khoa học giành giải xuất sắc, bốn người nhận giải khuyến khích, đánh dấu sự hiện diện nổi bật của Việt Nam trong lĩnh vực khoa học và công nghệ khu vực.

Giải thưởng sáng tạo châu Á được khởi xướng từ năm 2020 nhằm thúc đẩy nghiên cứu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo để giải quyết các vấn đề xã hội. Năm 2024, hội đồng tuyển chọn đã xem xét hồ sơ từ 26 trường đại học và viện nghiên cứu tại 6 nước ASEAN, đánh giá khắt khe dựa trên tài liệu học thuật, phỏng vấn trực tuyến và khả năng ứng dụng thực tiễn.

Huu hieu 2025
PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu, chủ nhân công trình nghiên cứu "Tổng hợp vật liệu nano từ sinh khối cho các ứng dụng trong sản xuất furfural và Xử lý nước thải" - Ảnh: NVCC

Việt Nam có hai nhà khoa học giành Giải thưởng sáng tạo xuất sắc, trị giá 1 triệu yen mỗi giải. PGS.TS Nguyễn Hữu Hiếu (Trường Đại học Quốc gia TPHCM) được vinh danh với công trình "Tổng hợp vật liệu nano từ sinh khối cho các ứng dụng trong sản xuất furfural và xử lý nước thải", giúp giải quyết ô nhiễm do thuốc nhuộm hữu cơ, kim loại nặng và kháng sinh. 

Công trình này không chỉ góp phần giảm thiểu ô nhiễm mà còn tận dụng hiệu quả phụ phẩm nông nghiệp để tạo ra vật liệu sinh học ứng dụng trong công nghiệp và môi trường.

PGS.TS Nguyễn Thị Ái Nhung (Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế) giành giải xuất sắc với nghiên cứu “Phát triển dược phẩm từ cây thuốc đặc hữu bằng công nghệ chiết xuất thân thiện với môi trường và phương pháp mô phỏng hiện đại”. Công trình này hướng đến việc khai thác các hợp chất sinh học từ thảo dược để điều trị nhiễm trùng và kháng kháng sinh, đồng thời bảo tồn nguồn tài nguyên dược liệu quý hiếm tại Việt Nam.

Bốn giải khuyến khích, trị giá 500.000 yen mỗi giải, được trao cho các nhà khoa học Việt Nam với các công trình mang tính ứng dụng cao. PGS.TS Lương Xuân Điển (Trường Hóa và Khoa học Sự sống, Đại học Bách khoa Hà Nội) được vinh danh với nghiên cứu phát triển chất xúc tác vàng hoạt tính cao và vật liệu nano dựa trên sinh khối. TS Võ Nguyễn Xuân Phương (Trường Đại học Tôn Đức Thắng) nhận giải nhờ dự án chiến lược sinh thái nuôi trồng cá – gạo bền vững.

PGS.TS Nguyễn Đình Quân (Trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia TPHCM) giành giải với công trình chuyển đổi bùn thải từ sản xuất giấy thành nanocellulose vi khuẩn để sản xuất giấy bền vững. PGS.TS Vũ Thu Trang (Trường Đại học Bách khoa Hà Nội) được trao giải với nghiên cứu phát triển các sản phẩm thực vật bền vững có lợi cho sức khỏe.

Sự xuất sắc của các nhà khoa học Việt Nam tại giải thưởng này không chỉ ghi nhận thành tựu cá nhân mà còn khẳng định tiềm năng đổi mới sáng tạo của Việt Nam trong khoa học và công nghệ, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững trong khu vực.

Bình luận