60.000 tàu thuyền vào bờ, gần 30.000 người dân sơ tán khẩn cấp

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng 25/8, tâm bão số 5 ở cách Nghệ An khoảng 160 km, cách Hà Tĩnh 145 km về phía Đông và cách Bắc Quảng Trị 155 km về phía Đông Bắc.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão lên tới cấp 14 (150-166 km/h), giật cấp 17. Dự báo, chiều cùng ngày, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển ven bờ và đất liền các tỉnh từ Nam Thanh Hóa đến Bắc Hà Tĩnh, sau đó đi sâu vào đất liền, gây mưa lớn diện rộng.

Trước diễn biến phức tạp này, các bộ, ngành và địa phương đồng loạt kích hoạt phương án ứng phó khẩn cấp, triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm thiểu tối đa thiệt hại.

Chỉ đạo khẩn: Hoàn tất neo đậu tàu thuyền, sơ tán dân và cấm đường

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm Công điện và bám sát chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc họp chiều 24/8.

Nhiệm vụ trọng tâm là: Hoàn tất neo đậu tàu thuyền tại nơi trú tránh an toàn, không để xảy ra va đập, chìm tại khu neo đậu; tuyệt đối không để ngư dân lưu trú trên tàu, lồng, bè, chòi canh.

Sơ tán toàn bộ người dân ở nhà tạm bợ, ven biển, khu vực có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; bố trí nơi ở an toàn, đảm bảo hậu cần, lương thực, nước uống và vệ sinh cho người dân tại điểm tránh trú.

Cấm người dân ra đường trước 9h sáng 25/8 cho đến khi bão tan, hạn chế tối đa thiệt hại về người.

Kiểm tra an toàn hồ chứa, đê điều, bố trí lực lượng trực chiến sẵn sàng xử lý sự cố, điều tiết khi cần thiết.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến 20h ngày 24/8, toàn bộ 59.617 tàu cá với 248.843 ngư dân từ Quảng Ninh đến Thừa Thiên Huế đã được thông báo, hướng dẫn tránh bão và hiện không còn phương tiện nào hoạt động ngoài khơi.

8 tỉnh từ Ninh Bình đến Quảng Ngãi đã đồng loạt ban hành lệnh cấm biển.

38d8666b6fc9e797bed8-4799-4126
Sóng biển cuồn cuộn trước sức gió của bão số 5 

Về công tác sơ tán dân, đến 6h sáng 25/8, các địa phương từ Ninh Bình đến Thừa Thiên Huế đã di dời 9.820 hộ với 29.753 người. Trong đó: Ninh Bình 894 người; Thanh Hóa 4.003 người; Nghệ An 6.954 người; Hà Tĩnh 13.311 người; Quảng Trị 4.139 người; Thừa Thiên Huế 452 người. Công tác di dời vẫn đang tiếp tục tại các vùng nguy hiểm.

Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản ven biển từ Ninh Bình đến Huế lên tới 91.285 ha, với khoảng 13.159 lồng bè và 1.648 chòi canh. Các địa phương đã khẩn trương gia cố, đưa người dân ra khỏi khu vực này.

Quảng Trị sơ tán khẩn, bộ đội biên phòng xuyên đêm cứu dân

Tại Quảng Trị, từ đêm 24 đến rạng sáng 25/8, Bộ đội Biên phòng đã phối hợp chính quyền và lực lượng địa phương sơ tán 778 hộ với 1.531 nhân khẩu khỏi các khu vực nguy hiểm. Các đồn biên phòng như Làng Ho, Ra Mai, Cà Xèng, Cửa Tùng, Hải An… đều triển khai xuyên đêm, vừa vận động di dời, vừa giúp dân chằng chống nhà cửa, gia cố tài sản.

Đặc biệt, tại xã Kim Ngân, lực lượng biên phòng đã tổ chức di dời 30 hộ/114 khẩu đến trụ sở quân sự xã và các điểm an toàn. Tại Cửa Tùng, 100 hộ/500 khẩu đã được đưa tới các công trình kiên cố.

Trên tuyến biên giới biển, Đồn Biên phòng Roòn đã phối hợp di dời 500 công nhân của Công ty Lilama 10 và Lilama 18 về các trường học trên địa bàn.

Sáng 25/8, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong cùng đoàn công tác trực tiếp đến xã Phú Trạch nơi đã sơ tán hơn 1.000 người dân, chủ yếu là công nhân nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch 1 sống trong khu nhà tạm bợ. Gần 70 hộ dân sống sát chân núi xã Quảng Hợp cũ cũng đã được di dời đến trường học để trú bão.

a83b72a29f00175e4e11-7663-1716
Cơ quan chức năng cũng đã cấm người qua lại cầu Cửa Hội

Hồ chứa, đê điều vào tình trạng báo động

Hiện Bắc Bộ có 2.495 hồ chứa thủy lợi với dung tích đạt 66-95% thiết kế, trong đó 47 hồ đang sửa chữa. Bắc Trung Bộ có 2.323 hồ chứa, đạt 71-82% dung tích, với 65 hồ đang sửa chữa, nâng cấp.

Đặc biệt, các tuyến đê biển từ Ninh Bình đến Huế có 43 vị trí trọng điểm xung yếu, trong đó nhiều đoạn từng bị tràn hoặc sạt lở trong các cơn bão trước nhưng chưa được nâng cấp kịp thời. Tuyến đê Hội Thống (Hà Tĩnh), Lộc Hà, Cẩm Nhượng hay đê Quỳnh Thọ (Nghệ An) được cảnh báo nguy cơ cao mất an toàn khi bão số 5 có sức gió vượt cấp 13-14, giật 17, vượt xa thiết kế ban đầu (chỉ chống được bão cấp 9-10).

nghe-an3
Bè mảng của ngư dân làng biển Thái Thịnh (xã Hải Châu, tỉnh Nghệ An) được kéo qua đê biển tránh trú bão - Ảnh: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn cảnh báo, ngoài gió mạnh, bão số 5 còn gây mưa đặc biệt lớn: từ Thanh Hóa đến Bắc Quảng Trị có nơi mưa tới 400-600 mm, đồng bằng Bắc Bộ và Lào Cai phổ biến 100-150 mm. Điều này khiến nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền núi và ngập lụt diện rộng ở đô thị tăng cao.

Các bộ, ngành yêu cầu địa phương chuẩn bị sẵn kịch bản sau bão: bố trí lực lượng tại các điểm xung yếu dễ bị chia cắt, chuẩn bị phương tiện cứu hộ, khắc phục thông tin liên lạc, hệ thống điện, giao thông và cấp nước để nhanh chóng ổn định đời sống nhân dân.

Bình luận